Hành trình từ may túi đựng thi thể đến thu nhập triệu đồng mỗi giờTừng làm bồi bàn, may túi đựng thi thể giữa dịch Covid-19, chị Joy Nguyễn từng bước gây dựng dịch vụ dọn nhà tại Úc, nhận thù lao hơn một triệu đồng mỗi giờ.
Phát hiện thêm nhiều hài cốt trong túi đựng ở Công viên Lê Thị RiêngNhiều bộ hài cốt được phát hiện trong túi xác (body bag) - loại quân đội Mỹ thường sử dụng tại chiến trường Việt Nam. Túi bạt này không bị phân hủy, giúp hài cốt được bảo toàn nguyên vẹn.
'Túi' đựng thực phẩm độc đáoVỏ chai nhựa sạch có thể "chế" thành "túi" đựng thực phẩm rất độc đáo mà hữu ích đấy.
Người chết sống lại trong túi đựng xácMột người đàn ông ở Mỹ đã sống lại tại nhà tang lễ trong khi đang bị đặt trong một túi đựng xác để chuẩn bị đưa đi an táng.
Mỹ đặt mua thêm 100.000 túi đựng xác phòng tình huống xấu nhấtCơ quan quản lý khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA) đã đặt mua thêm 100.000 túi đựng xác để đề phòng “kịch bản xấu nhất” khi làn sóng Covid-19 thứ hai xảy ra.
Người chết bỗng sống lại trong túi đựng xácMột cụ ông đột ngột sống lại trong túi đựng xác tại nhà tang lễ địa phương sau khi được kết luận đã chết. Nhân viên pháp y mô tả đây là một “phép lạ”.
01:00Nữ sinh Việt tá hỏa vì cảnh sát Hàn Quốc triệu tập, bởi chiếc túi đựng rácNhà hết túi đựng rác chuyên dụng, Hồng bỏ rác vào túi nilon mang đi vứt. Cô bị cảnh sát Hàn Quốc mời lên làm việc, xử phạt 200.000 won (gần 4 triệu đồng).
Mỹ huy động 100.000 túi đựng thi thể giữa đại dịch Covid-19Lầu Năm Góc được cho là đang huy động 100.000 túi đựng xác dùng cho mục đích dân sự trong bối cảnh số người chết vì Covid-19 ở Mỹ được dự báo có thể lên 200.000 người, theo truyền thông địa phương.
Nữ sinh Việt tá hỏa vì cảnh sát Hàn Quốc triệu tập, bởi chiếc túi đựng rácNhà hết túi đựng rác chuyên dụng, Hồng bỏ rác vào túi nilon mang đi vứt. Cô bị cảnh sát Hàn Quốc mời lên làm việc, xử phạt 200.000 won (gần 4 triệu đồng).