5.265 tin tức, video về "

tây yên tử

"
Bắt 2 cán bộ tham gia bồi thường, GPMB Khu du lịch Tây Yên Tử

Bắt 2 cán bộ tham gia bồi thường, GPMB Khu du lịch Tây Yên Tử

Ngày 6/3, Đại tá Dương Ngọc Sáu - Phó Giám Đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường). 2 người này đã tham gia triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử thuộc xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang.
Hàng loạt hoạt động văn hoá tinh hoa trong tuần “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”

Hàng loạt hoạt động văn hoá tinh hoa trong tuần “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”

Lễ hội Xuân 2019 và Tuần Văn hóa - Du lịch “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” chính thức diễn ra từ ngày 14/2 đến hết ngày 20/2 (tức là ngày 10 đến 16 tháng Giêng Xuân Kỷ Hợi). Hàng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang dấu ấn đặc trưng của tỉnh Bắc Giang đồng loạt sẽ được tổ chức trên địa bàn nhiều huyện, thành phố.
Du lịch cộng đồng hứa hẹn “thay da đổi thịt” đời sống đồng bào miền đất thiêng Tây Yên Tử

Du lịch cộng đồng hứa hẹn “thay da đổi thịt” đời sống đồng bào miền đất thiêng Tây Yên Tử

Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, văn hóa - tâm linh, lịch sử - văn hóa là 3 sản phẩm du lịch đặc trưng đang được huyện Sơn Động (Bắc Giang) tập trung xây dựng, tuyên truyền, quảng bá để mở rộng, phát triển ở các xã, thị trấn. Phát triển du lịch cộng đồng hứa hẹn sẽ giúp đời sống đồng bào các dân tộc tại miền đất thiêng Tây Yên Tử “thay da đổi thịt”.
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang: “Con đường tâm linh kết nối bản sắc ngàn năm văn hóa Phật giáo vùng Tây Yên Tử”

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang: “Con đường tâm linh kết nối bản sắc ngàn năm văn hóa Phật giáo vùng Tây Yên Tử”

Sáng ngày 16/2/2019, Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2019 với chủ đề "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử" đã được tỉnh Bắc Giang tổ chức long trọng tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu (Sơn Động). Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã có những chia sẻ đây xúc động và tự hào về con đường tâm linh kết nối bản sắc ngàn năm văn hóa Phật giáo vùng Tây Yên Tử.