Việt Nam công bố 19 loài nhện mớiViện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật vừa công bố thêm 19 loài nhện mới được phát hiện tại miền Bắc nước ta, được chuyên gia quốc tế công nhận.
Sinh vật lạ từ đất chui lên ở Quảng Bình: Nhà khoa học nói gì?Viện trưởng Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho biết, người dân cần cảnh giác về sinh vật lạ chui từ đất lên ở Quảng Bình.
Nỗ lực giữ mùa xanh trên vùng biên giớiĐể giữ vững lâm phần quản lý, cán bộ bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV LN Ia Hdrai phải “ăn rừng, ngủ võng” hàng năm trời. Sự hy sinh ấy đã mang lại cho thế hệ sau những cánh rừng xanh ngát với nguồn tài nguyên, sinh vật phong phú.
Sinh vật lạ ở Quảng Bình thuộc nhóm sán lôngTS Phạm Đình Sắc, Trưởng phòng Sinh thái môi trường đất (Viện sinh thái tài nguyên sinh vật VN) - cho biết, sau khi lấy mẫu tại nhà bà Lựu, bước đầu cho biết đây là động vật không xương sống, thuộc ngành giun dẹp (Platyhelminthes), lớp sán lông (Turbellaria).
Phát hiện loài ếch mới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc LinhNgày 6/6, tin từ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum): Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã phát hiện 1 loài ếch mới tại đây.
Chàng trai 9x sở hữu “gia tài” 9 công trình và sáng chếLà một trong những tác giả của 7 công trình khoa học trong nước cũng như quốc tế và “chủ nhân” của 2 bằng sáng chế trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, Đỗ Tuấn Anh hiện là Trợ lý Nghiên cứu tại Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Bọ xít hút máu người phát tán khắp Hà NộiCác nhà khoa học tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho biết, bọ xít hút máu người đã có mặt ở tất cả các quận, huyện ở Hà Nội với xu thế phát tán ngày càng rộng, thời gian lâu hơn, số lượng người bị đốt tăng.
“Sinh vật lạ” trong bộ quần áo là ấu trùng ruồi giả ongTrước thông tin xuất hiện sinh vật lạ trong bộ quần áo ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, khiến người dân hoang mang, ngày 25/1, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho biết mẫu “sinh vật lạ” đó là ấu trùng của 2 loại ruồi thuộc họ ruồi giả ong.
Cách Việt Nam Cộng hòa thực thi chủ quyền biển đảoGiáo sư Nguyễn Hữu Lành trong bài nghiên cứu mang tên “Luật quốc tế và vấn đề đánh cá trên biển” đã nhận định: “Ngày nay, thực tế người ta nhận thấy các tài nguyên sinh vật ngày càng giảm trước sự khai thác quá mức bằng kỹ thuật tân tiến.
Nghi vấn một vụ nấu cao hổ giữa lòng Hà NộiLực lượng công an bất ngờ ập vào một nhà hàng trên phố Lê Trọng Tấn, phát hiện một nồi nấu cao cỡ lớn. Tiến sĩ Phạm Trọng Ảnh - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - khẳng định, phần lớn lô xương thu giữ được là xương hổ.
Phát hiện loài bọ cạp mới tại Phong Nha - Kẻ BàngChiều 4/2, Tiến sĩ Phạm Đình Sắc, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, các nhà khoa học vừa phát hiện tại động Thiên Đường thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) một loài bò cạp mới.
Quảng Ngãi cần cân nhắc cẩn thận trước khi phá bỏ 50 ha rừng dừa nướcTS Võ Văn Minh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Trưởng nhóm nghiên cứu, giảng dạy "Môi trường và Tài nguyên sinh vật" thuộc Đại học Đà Nẵng khuyến nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cần cân nhắc khi phá bỏ 50 ha rừng dừa nước tại xã Bình Phước (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm hồ chứa nước phục vụ nhà máy bột giấy VNT 19.