“Sáp nhập Sở sẽ đụng chạm lợi ích của nhiều người”PGS.TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) cho rằng đề xuất sáp nhập nhiều Sở và không thành lập một số Sở ở các địa phương đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến chắc chắn sẽ đụng chạm lợi ích của nhiều cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu.
Chủ tịch Bạc Liêu nêu lý do tiếp tục thực hiện sáp nhập sở ngànhSau khi Bộ Nội vụ có công văn đề nghị các tỉnh, thành tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết tỉnh đã sáp nhập một số sở nên sẽ tiếp tục thực hiện đối với sở mới.
Nhiều địa phương “lắc đầu” sáp nhập Sở, Bộ Nội vụ vẫn kiên quyếtMặc dù nhiều bộ, địa phương đề nghị không hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư, hợp nhất Sở Xây dựng với Sở Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ vẫn kiên quyết đề xuất Chính phủ sáp nhập.
Sáp nhập sở, ngành, số phó giám đốc sở tăng vọt31 quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ là lãnh đạo các sở, ngành của Hà Nội vừa được thành phố công bố hôm qua, 20/5. Theo đó, mỗi Sở sau khi sát nhập sẽ có thêm một số phó giám đốc phụ trách lĩnh vực vừa nhập.
Chưa thống nhất tên gọi quê hương bà Chúa thơ Nôm sau sáp nhậpĐến thời điểm này, tên gọi sau sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn chưa thể thống nhất. Tại 2 địa phương này cũng chưa lấy ý kiến của cử tri về phương án sáp nhập.
Đà Lạt dự kiến có phường Lang Biang sau sáp nhậpSau sáp nhập, thành phố Đà Lạt có tổng sân số trên 293.000 người, diện tích tăng lên 1.704km2 và dự kiến có phường Lang Biang.
Lấy ý kiến cử tri việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh HóaTỉnh Thanh Hóa vừa có kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri để thực hiện đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.
Bộ trưởng Nội vụ: Dự kiến dôi dư 21.700 cán bộ sau sáp nhập huyện, xãTính toán sau sáp nhập huyện, xã có thể dôi dư 21.700 cán bộ, công chức, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng số lượng này là rất lớn và nếu không có các giải pháp căn cơ sẽ khó thực hiện.
Vĩnh Phúc trình Chính phủ sáp nhập 28 đơn vị hành chính cấp xã28 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp ở tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, với tỷ lệ đồng ý trên 91,6%. UBND tỉnh đã trình Chính phủ đề án sắp xếp.
Chính phủ tính toán cả nước giảm 13 huyện và 624 xã sau sáp nhậpGiai đoạn 2023-2025, Chính phủ cho biết có 49 huyện được sáp nhập, sau sáp nhập dự kiến giảm 13 huyện. Với cấp xã, tổng số sáp nhập là 1.247 đơn vị, dự kiến giảm 624 xã.
Huyện sáp nhập nhiều xã, thị trấn nhất ở tỉnh Vĩnh Phúc15 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn tới.
Vĩnh Phúc lấy ý kiến nhân dân về phương án sáp nhập 28 xãVĩnh Phúc lấy ý kiến nhân dân về phương án sáp nhập, sắp xếp 28/136 xã để thành lập 13 đơn vị hành chính cấp xã mới. Địa phương này dự kiến sẽ còn 121 đơn vị hành chính cấp xã.