Masscom, Mobell và xuất nhập khẩu Viettel bị phạt vi phạm nhãn hàng hóaTheo thông tin từ Bộ TT&TT, Masscom, Mobell và xuất nhập khẩu Viettel đã vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
Bắt và tiêu hủy hơn 300kg mì chính giả mạo nhãn hàng hóaĐội quản lý thị trường số 9, vừa tổ chức tiêu hủy hơn 300kg mì chính giả mạo nhãn hàng hóa được một số hộ kinh doanh tại huyện miền núi Nghệ An.
Thu hồi sản phẩm Baby Mamy vì vi phạm nhãn hàng hóaCục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 17968/2016/ATTP-XNCB ngày 04/8/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Baby Mamy.
Bộ Y tế đề nghị tạm dừng lưu thông một nguyên liệu bột kemNgày 31/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo về việc đề nghị tạm dừng lưu thông nguyên liệu thực phẩm bột kem không sữa do vi phạm về nhãn hàng hóa.
Phát hiện hơn 1,4 tấn gạo giả nhãn mác, bao bì nước ngoàiLực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra hộ kinh doanh ở thành phố Vinh, phát hiện hơn 1,4 tấn gạo giả nhãn mác nước ngoài, có dấu hiệu vi phạm nhãn hàng hóa và buôn bán hàng giả.
Gần 34.000 cuốn sách giáo khoa ở Đồng Nai có dấu hiệu giả mạoLô hàng gần 34.000 cuốn sách giáo khoa nghi giả mạo nhãn hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa bị cơ quan chức năng phát hiện tại Đồng Nai.
Bán ghế massage Trung Quốc, khai loạn giá: Bộ Tài chính nói gì?Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan rà soát, kiểm tra hóa đơn và thu thập thông tin để làm rõ việc khai báo về xuất xứ, nhãn hàng hóa của ghế massage nhập khẩu.
Xử lý hàng loạt cửa hàng du lịch vì giả mạo nguồn gốc hàng hóaHàng loạt cửa hàng phục vụ khách du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) vừa bị kiểm tra, phát hiện hành vi kinh doanh hàng hóa có nhãn hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất.
Siêu lãi từ ghi nhãn saiBằng cách cố tình ghi nhãn hàng hóa sai hoặc gây nhầm lẫn, doanh nghiệp kiếm siêu lợi nhuận vì người tiêu dùng mua sản phẩm giá cao nhưng chất lượng không tương xứng.
Thu giữ hàng chục tấn trái cây “mập mờ” nguồn gốc tại chợ nông sảnĐồng loạt kiểm tra các sản phẩm trái cây, củ tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tấn trái cây không rõ xuất xứ, không nhãn mác, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa…
TP.HCM: Thu giữ hơn 3.000 mũ bảo hiểm rởmTrên 3.000 cái mũ bảo hiểm không chứng từ hóa đơn, vi phạm nhãn hàng hóa, dán tem, 280.000 đơn vị sản phẩm với hơn 26.300 kg hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả đã bị Quản lý thị trường TP.HCM thu giữ trong tháng 4/2013.
Doanh nghiệp cũng cân điêu, "móc túi" người tiêu dùngHàng loạt vi phạm liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn đã được Thanh tra Bộ KH-CN chỉ ra. Trong đó, phổ biến nhất là tình trạng cân thiếu mà người tiêu dùng hiếm khi để ý.