Xuất nhập khẩu kỷ lục 770 tỷ USD, tiền đổ vào những nhóm hàng nào?8 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục hơn 770 tỷ USD nhưng con số nhập siêu hơn 20 tỷ USD cũng gây chú ý.
Liều chi nửa tỷ ép rau má “cai” đất, cô gái Hà Nội thu cả tấn rau mỗi thángBằng việc mạnh dạn chi nửa tỷ đồng đầu tư hệ thống thủy canh, cô nông dân ở Hà Nội đã có thể thu hoạch đều đặn gần 1 tấn rau sạch mỗi tháng.
Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên làm Thứ trưởng Bộ NN&MTÔng Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Doanh nghiệp biến vỏ đậu xanh thành trà, biến phế phẩm thành tiềnPhế phẩm thay vì trở thành chất thải lại là thứ khởi đầu cho mội vòng đời mới trong nền kinh tế tuần hoàn. Tư duy ngược giúp cho không ít doanh nghiệp kiếm tiền mà không bỏ đi bất cứ phụ phẩm nào.
Tăng trưởng hai con số, từng kWh điện cũng phải được tính toánKhi nhu cầu điện liên tục lập đỉnh, tiết kiệm không thể chỉ dừng ở lời kêu gọi. Từ Nhà nước, doanh nghiệp đến người dân cần hành động để biến phần năng lượng còn lãng phí thành dư địa cho tăng trưởng.
Cho vay bằng ngoại tệ ở TPHCM, Đồng Nai tăng caoDư nợ tín dụng 7 tháng tại TPHCM và TP Đồng Nai đạt 6,3 triệu tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng dư nợ tín dụng cả nước, trong đó cho vay bằng ngoại tệ tăng cao.
Hợp tác Việt - Nga: Sức bật mới mở thêm “không gian chiến lược”Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ mở thêm "không gian chiến lược", thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực then chốt.
Cận cảnh máy xúc phá dỡ villa, homestay mọc trái phép quanh hồ Đồng ĐòMáy xúc, xe cẩu chuyên dụng được đưa tới hiện trường, phá bỏ nhiều công trình kiên cố xây dựng sai phạm tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Hà Nội.
Doanh nghiệp UAE xây trung tâm phân phối riêng, đón nông sản ViệtTận dụng nhu cầu thực phẩm tăng cao giữa bất ổn địa chính trị, một doanh nghiệp phân phối thực phẩm tại UAE đầu tư trung tâm chuyên phân phối hàng Việt.
Từ kỹ sư “bán trí tuệ” đến “sở hữu trí tuệ”Thu hút thêm FDI có hàm lượng công nghệ cao là việc cần, song chưa đủ. Nếu chúng ta lấy số trung tâm R&D nước ngoài làm thước đo thành công, chúng ta có nguy cơ hài lòng quá sớm.
Khi mỗi kWh đều phải sinh lời: Doanh nghiệp đi tìm phần năng lượng lãng phíTừ đường ống khí nén rò rỉ đến hệ thống làm mát vận hành chưa tối ưu, những phần năng lượng lãng phí đang âm thầm làm tăng chi phí sản xuất, buộc doanh nghiệp phải tối ưu từng khâu vận hành.
Doanh nghiệp quốc gia tạo nên sức mạnh cho các nước lớn và bài học cho Việt NamSamsung, Huawei, Tencent, Siemens hay Volkswagen không chỉ là những doanh nghiệp tỷ USD mà còn trở thành biểu tượng cho sức mạnh kinh tế của quốc gia, với khả năng kéo theo nhiều ngành công nghiệp, chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh tăng tốc.