Đại học Y-Dược Thái Nguyên bồi thường 3,2 tỷ cho người khiếu kiện 32 nămTrường Đại học Y-Dược Thái Nguyên thống nhất bồi thường gần 3,2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Ngọc Lợi - người khiếu kiện suốt 32 năm. Ông Lợi cho biết vẫn đang chờ duyệt bồi thường thêm 6,7 tỷ đồng nữa.
Minh oan cho hơn 300 người khiếu kiệnBáo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012 của Chính phủ gửi tới Quốc hội trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 4 nêu kết quả hơn 84% số đơn thư được giải quyết, minh oan cho 343 người. 528 vụ việc tồn đọng cơ bản được “giải phóng”.
Thủ tướng: Cán bộ phải đặt mình vào tâm thế người khiếu kiện“Tôi đã nói rất nhiều lần, khi giải quyết đơn thư của người dân thì cán bộ phải đặt vào tâm thế là người viết đơn thì mới thấu hiểu, giải quyết kiến nghị của người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh tại hội nghị về công tác dân vận.
Hà Tĩnh: Một vụ tranh chấp đất đai gây nhiều tranh cãi!Sau hơn 16 năm sinh sống, kinh doanh ổn định trên khu đất mà gia đình chị Mai mua của ông Báu trước đó, bất ngờ người nhà của ông Báu làm hồ sơ khiếu kiện. Điều lạ là tất cả giấy tờ người khiếu kiện đều giả mạo, thế nhưng TAND hai cấp vẫn xét xử người khiếu kiện thắng cuộc và buộc chị Mai phải trả lại đất.
Người khiếu nại 32 năm nhận 3,2 tỷ đồng, tiếp tục đòi bồi thường 6,7 tỷTrường Đại học Y-Dược Thái Nguyên đã bồi thường 3,2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Ngọc Lợi - người khiếu kiện suốt 32 năm. Ông Lợi đang yêu cầu bồi thường tiếp 6,7 tỷ đồng nữa, nếu không sẽ khởi kiện ra tòa.
Khởi tố vụ án chém trọng thương cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ươngCông an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ để điều tra vụ một cán bộ của Ban Tiếp công dân Trung ương bị người khiếu kiện chém trọng thương ngay tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (số 1 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông).
Lãnh đạo tỉnh phải mời dân về giải quyết khiếu kiệnTổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Văn Truyền vừa có Công điện (số 1395/CĐ-TTCP) gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP về việc giải quyết tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện tại TP Hà Nội.
Các phần tử cơ hội ngày càng lộ rõ bản chất phản độngThời gian gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều những phần tử "ăn theo" những người khiếu kiện. Vì động cơ chống đối chính quyền, chúng đã không từ thủ đoạn nào, từ kích động, cho tiền đến bịa đặt thông tin để gây ra không ít việc khiếu kiện gay gắt giả tạo. Từ đó, các phần tử cơ hội chính trị đã bóp méo sự thật về tình hình xã hội Việt Nam.
Mỹ lên tiếng sau khi đội Iran phàn nàn bị "đối xử bất công" ở World CupQuan chức Mỹ phản hồi sau khi đội tuyển bóng đá Iran nói rằng họ bị đối xử không công bằng liên quan tới kế hoạch nhập cảnh và xuất cảnh vào nước chủ nhà để thi đấu World Cup.
Algeria kiện lên FIFA, quyết làm rõ việc Messi thoát thẻ đỏAlgeria đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA với những cáo buộc trọng tài điều khiển trận đấu đã làm ngơ khi không rút thẻ đỏ cho Messi trong trận ra quân World Cup 2026.
Lý do khiến tiến sĩ ở Hà Nội dừng đóng phí kỳ nghỉ, chấp nhận mất gần 1 tỷTheo chị Xuân Anh, là một tiến sĩ khoa học, từng làm việc và sinh sống ở nhiều quốc gia, bố chị rất khó chấp nhận việc mình bị dẫn dắt bởi những lời hứa hẹn thiếu thực tế.
Quyền được khiếu nại khi quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởngLuật Việc làm năm 2025 quy định cụ thể quyền khiếu nại của cá nhân, tổ chức đối với các quyết định, hành vi về bảo hiểm thất nghiệp.