"Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2024" đưa múa rối nước đi nửa vòng trái đấtChương trình "Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2024" mang múa rối nước - một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam - đi nửa vòng trái đất để đến với đất nước Brazil.
Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2023: Mang Phở Thìn, tranh Đông Hồ đến quốc tếSáng 8/9, tại Hà Nội, Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện "Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2023".
“Những ngày Việt Nam ở nước ngoài”Nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương với các nước, Bộ Ngoại giao đã có tờ trình Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động ngoài quốc gia dưới hình thức “Những ngày Việt Nam ở nước ngoài”.
Công chúng Nam Phi thích thú mặc cổ phục triều Nguyễn, in tranh, nặn tò heMột không gian văn hóa đậm chất Việt đã được tổ chức công phu tại Nam Phi trong chuỗi sự kiện "Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023".
Bộ Ngoại giao: Phối hợp đảm bảo nghệ sĩ Việt đi nước ngoài giữ gìn hình ảnhBộ Ngoại giao yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện "Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022" cam kết chặt chẽ cơ chế phối hợp, vận hành, đảm bảo không gặp sự cố đáng tiếc về nhân sự khi đi nước ngoài.
HLV đội tuyển Lào bất ngờ đến Bình Dương "do thám" tuyển thủ Việt NamTrước khi đội tuyển Lào chạm trán với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV đội tuyển Lào Ha Hyeok Jun (người Hàn Quốc) quyết định đến Bình Dương, xem cầu thủ Việt Nam thi đấu.
Ý nghĩa, sự phù hợp của đường cơ sở của Việt Nam trong Vịnh Bắc BộViệc xác định rõ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ tạo thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.
Ham "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia, nhiều lao động bị đánh đập dã manSau khi sa vào "bẫy" việc nhẹ lương cao tại Campuchia, nhiều lao động xuất cảnh trái phép bị đánh đập dã man khi làm việc ở sòng bạc. Thậm chí, nhiều trường hợp còn phải bỏ tiền chuộc thân về nước.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ mời các nghệ sĩ ở Nhật, Italy sang biểu diễnĐại diện Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, để phục vụ khán giả tốt nhất, đơn vị này sẽ mời các nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam biểu diễn nhằm chinh phục công chúng hiện đại.
Thơ ba câu như Mai Văn Phấn phổ biến thế giới: Tối giản nhưng không dễ nuốtKhông chỉ có tác phẩm của Mai Văn Phấn, thơ ba câu hay đa số gọi là thơ Haiku đã phổ biến trên thế giới từ lâu. Các nhà thơ, chuyên gia phê bình thơ chia sẻ với phóng viên Dân trí một số góc nhìn.
Áp lực tỷ giá, "cá mập" rút tiền khỏi chứng khoánKhối ngoại liên tục bán ròng từ năm 2024 và tiếp diễn từ đầu năm đến nay. Áp lực tỷ giá cùng sự dịch chuyển dòng vốn có thể là nguyên nhân của hiện tượng này.
Sinh con thứ baViệt Nam bước vào thời kỳ "dân số vàng" từ 2007, nhưng cũng tiến rất nhanh vào giai đoạn dân số già.