Phát hiện kho hàng chứa hơn 200.000 lon "bò húc" nghi giả chờ tiêu thụ TếtLực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hơn 200.000 sản phẩm bao gồm vỏ lon và lon nước uống tăng lực Red Blue xâm phạm quyền nhãn hiệu Red Bull tại một xưởng sản xuất ở Bắc Ninh.
01:14Phát hiện kho hàng chứa hơn 200.000 lon "bò húc" nghi giả chờ tiêu thụ TếtLực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hơn 200.000 sản phẩm bao gồm vỏ lon và lon nước uống tăng lực Red Blue xâm phạm quyền nhãn hiệu Red Bull tại một xưởng sản xuất ở Bắc Ninh.
Không uống nước tăng lực pha rượu“Trộn rượu mạnh với nước uống tăng lực giống như một người lái xe ô tô vừa nhấn ga vừa đạp phanh”, một chuyên gia về thuốc cho biết.
TCPVN đóng góp tổng giá trị hơn 800 triệu đồng hỗ trợ đẩy lùi dịch Covid-19Công ty TCPVN - chủ sở hữu nước uống tăng lực Red Bull và Warrior đã trao tặng hơn 800 triệu cho UBTW MTTQ VN TPHCM và UBTW MTTQ VN tại Ban Công tác phía Nam để chống dịch Covid-19. 500 triệu đồng được ủng hộ trực tiếp cho bệnh viện (BV) Bạch Mai.
Sự thật về nước tăng lựcXin cho hỏi khi sử dụng nước uống tăng lực có thực sự giúp tôi tăng sinh lực? Và liệu việc dùng nước uống năng lực thường xuyên có gây hại cho sức khỏe? Xin cảm ơn.
Điều chưa biết về lon nước tăng lựcThị trường nước uống tăng lực đã trở nên nhộn nhịp với khá nhiều nhãn hiệu cạnh tranh: "Bò húc", "Sư tử húc", “Tê giác húc"... Không hiểu khi uống vào lực có tăng theo hay không, nhưng thực tế cho thấy là có nhiều điều đáng phải bàn xung quanh vấn đề này.
Xu hướng "làm giàu sức khỏe" từ ly nước uống mỗi ngàyKhi con người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, nguồn nước dần được nhìn nhận như điểm khởi đầu của một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và bền vững. “Làm giàu sức khỏe” theo đó cũng dần trở thành một xu hướng sống.
Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế khuyên hạn chế ra đường từ 10h đến 16hTheo Bộ Y tế, nắng nóng gay gắt làm tăng nguy cơ say nắng, đột quỵ do nóng, thiếu nước và bùng phát bệnh truyền qua đường nước. Uống đủ nước, ăn uống hợp lý giúp giảm tác động xấu tới sức khỏe.
Nắng nóng kéo dài, dân văn phòng đối mặt nguy cơ “tụt năng lượng”Dân văn phòng - nhóm làm việc chủ yếu trong môi trường máy lạnh, ít tiếp xúc ánh nắng và thường xuyên ngồi nhiều giờ liên tục cũng là đối tượng có nguy cơ thiếu vi chất, nhất là khi nắng nóng kéo dài.
Vì sao chuyên gia khuyên ăn tới 20 loại thực phẩm mỗi ngày?Theo các chuyên gia, để đảm bảo dinh dưỡng cần ăn đủ 4 nhóm thực phẩm, ăn đa dạng từ 15-20 loại thực phẩm mỗi ngày. Nhiều người kêu khó, nhưng chuyên gia nói hoàn toàn khả thi.
Loại cây được ví như “nhân sâm bình dân”, nhiều nhà đang trồngLoại cây có cả lá và rễ đều là thuốc quý. Nếu dùng đúng cách, nó có thể hỗ trợ bồi bổ cơ thể, cải thiện giấc ngủ và tăng cường tuần hoàn máu.