Cận Tết, ngang nhiên công khai mua bán tiền giả trên chợ mạngCận Tết âm lịch, nạn trao đổi, mua bán tiền giả lại tái xuất, ngang nhiên công khai mua bán trên chợ mạng gây bức xúc cho nhiều người dân.
Bắt 4 đối tượng nghi vấn mua bán tiền giả quy mô lớnKhám xét nhà Thanh, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến đường dây nghi mua bán tiền giả quy mô lớn...
Dịch vụ đổi tiền mới và mua bán tiền giả hoành hành trên "chợ mạng"Các nhóm chuyên đổi tiền lẻ, tiền mới, tiền giả liên tục đăng bài mới giới thiệu dịch vụ, kèm theo lời nhắn nhủ: "Đổi tiền lẻ, tiền mới sớm cho phí đỡ tăng".
Cảnh giác với các chiêu trò trao đổi, mua bán tiền giả qua mạng xã hộiTiền thật được trao đổi lấy tiền giả giống y như thật với tỉ lệ 1 đổi 6, đổi 7 hoặc thậm chí 1 đổi 10 đang là những lời quảng cáo gây sốt trên mạng xã hội facebook trong thời gian qua. Không ít người đã cả tin bị các đối tượng xấu lừa đảo. Người tiêu dùng nên cảnh giác để không bị mắc bẫy các đối tượng lừa đảo.
Mua 12 triệu đồng tiền giả, chưa kịp xài đã bị công an bắtLên mạng xã hội tham gia vào nhóm mua bán tiền giả, sau đó Hồ Hoàng Anh, đã đặt mua 12 triệu tiền giả loại mệnh giá 500 ngàn đồng, nhưng chưa kịp tiêu xài thì bị Công an phát hiện bắt giữ.
NHNN: Rao bán tiền giả qua mạng có dấu hiệu lừa đảoNgân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định: Đến nay chưa có thông tin đã có những giao dịch mua, bán tiền giả qua mạng được thực hiện, những thông tin rao bán như vậy là có dấu hiệu lừa đảo.
Bộ Công an tăng cường xử lý hành vi rao bán tiền giả trên mạng InternetTheo Bộ Công an, năm 2018 lực lượng công an đã khởi tố, điều tra 35 vụ/51 bị can về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Sắp tới sẽ tăng cường phát hiện, đấu tranh với các hành vi làm, mua bán tiền giả và rao bán tiền giả trên mạng Internet.
400 triệu đồng tiền giả có giá 55 triệu đồng tiền thậtTừng có thời gian làm cửu vạn ở Trung Quốc, Dìn biết rõ con đường mua bán tiền giả ở bên kia biên giới. Trong lúc đang chuẩn bị “giao dịch” 400 triệu đồng tiền giả cho khách hàng thì Dìn và đồng bọn bị cơ quan công an bắt giữ.
Ai là bị hại của Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục?Theo luật sư, những người trực tiếp mua hàng từ Công ty Chị Em Rọt có thể được coi là bị hại trong vụ án. Để được ghi nhận và yêu cầu bồi thường, họ cần khai báo, cung cấp tài liệu hợp lệ cho công an.
Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội bị xử lý hình sự dù chưa thực hiệnTheo Điều 14 dự thảo Luật, chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm.
Chiêu đối phó đoàn kiểm tra của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài GònBị cáo Hồ Đình Thái Hòa và đồng phạm dùng nhiều cách hợp thức hóa hồ sơ để đối phó với đoàn kiểm tra nhằm che giấu những sai phạm trong việc đào tạo lái xe.
Lập công ty "ma" để phục vụ mua bán trái phép hóa đơnCông an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép liên quan đến các công ty "ma", có trụ sở ở nhiều tỉnh, thành phố.