Thủy điện Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng, Việt Nam ảnh hưởng như thế nào? Lãnh đạo Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) nhận định, việc thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) xả lũ trên lưu vực sông Hồng không ảnh hưởng lớn đến Việt Nam.
Bộ TN-MT: Nguy cơ thiếu nước 3 tháng tới sẽ diễn ra nghiêm trọng Năm 2021 không xuất hiện lũ lớn trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình; mực nước các hồ chứa lớn, quan trọng đều đang ở mức rất thấp, tổng lượng nước tích được của các hồ chỉ đạt 30-65% so với nhiều năm.
Nhiều khả năng, sông Hồng tiếp tục lập kỷ lục cạn kiệt mới Hệ thống sông trên toàn quốc, đặc biệt là lưu vực sông Hồng đang trong tình trạng khô cạn nghiêm trọng và kéo dài chưa từng có trong lịch sử. Chuyên gia cảnh báo, nhiều khả năng tình trạng tồi tệ hơn sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Phát hiện bộ xương người trên bãi nổi sông Hồng Bộ xương được phát hiện vào sáng ngày 8/1 trên bãi nổi sông Hồng đoạn qua địa phận huyện Mê Linh. Đây là xác chết thứ ba được phát hiện trong hai ngày 7- 8/1 tại khu vực gần lưu vực sông Hồng, sông Đuống.
“Quy hoạch tài nguyên nước sông Hồng để hợp thức hóa dự án giao thông thủy xuyên Á?” Mặc dù dự án giao thông thủy xuyên Á dọc sông Hồng đã bị Thủ tướng Chính phủ “bác” vì chưa đủ căn cứ, cơ sở theo quy định của pháp luật nhưng các nhà khoa học phản ánh, đã có dư luận cho rằng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng- sông Thái Bình đang được xây dựng nhằm “hợp thức hóa”, “rộng đường” cho dự án này.
Tiếp sức năm học mới cùng trẻ em vùng cao Bắc Giang Để động viên các em học sinh vùng cao Bắc Giang nhân dịp đầu năm học mới, báo <i>Dân trí</i> cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển các dân thiểu số - Miền núi và lưu vực sông Hồng, các doanh nghiệp trao quà tại Trường tiểu học Sơn Hải (Lục Ngạn, Bắc Giang).
Dự án giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng có đang được “hợp thức hóa”? Một số nhà khoa học phản ánh dư luận cho rằng, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) xây dựng nhằm “hợp thức hóa”, “rộng đường” cho dự án giao thông đường thủy xuyên Á dọc sông Hồng không có trong quy hoạch sông Hồng từng bị người dân phản đối.
Quy hoạch sông Hồng là vấn đề cấp bách, nhân dân hết sức quan tâm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình” do ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Thứ trưởng Bộ này làm Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Hoàng Văn Bảy - Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước.
Lệnh 3 hồ thủy điện phía Bắc mở cửa xả lũ Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh các Công ty Thủy điện Sơn La và Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy, Công ty Thủy điện hồ Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy thứ hai. Các hồ sẽ thực hiện xả đáy vào lúc 7h sáng ngày mai (18/8).
Hơn 17 triệu người Việt có nguy cơ ăn phải nước nhiễm Arsenic Lưu vực sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long được xem là đang bị nhiễm Arsenic khá cao. Đồng nghĩa với đó là những người dân sống ở hai khu vực này có nguy cơ tiếp xúc, ăn phải nguồn nước nhiễm chất độc hại này.
Thủy điện Lai Châu vận hành cửa xả điều tiết chống lũ Công ty Thủy điện Sơn La dự kiến mở từ 1 đến 5 cửa xả mặt và 2 cửa xả đáy, tùy theo lưu lượng về hồ, để điều tiết mực nước hồ chứa Thủy điện Lai Châu không vượt quá mực nước dâng bình thường (cao trình 295 m), nhằm đảm bảo vận hành an toàn hồ đập, tuân thủ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Chuyên gia phản đối Hà Nội có thêm sân bay thứ hai Một số chuyên gia cho rằng Hà Nội không nên xây dựng sân bay thứ hai bởi lẽ nguồn lực xây sân bay lớn trong khi hệ thống hạ tầng, giao thông công cộng hiện đại của thủ đô còn hạn chế.