Thi nhau bỏ tiền vào kiệu rước ấn lấy mayVới hi vọng cầu được lộc, được tài, nhiều người dân và du khách chen nhau sắp lễ dâng hương tại đền Trần. Còn tại đền Cố Trạch, nhiều người cầm cả “xấp tiền” thi nhau bỏ vào kiệu rước ấn với mong muốn may mắn sẽ đến với mình.
Kiệu rước ấn đền Trần vẫn hứng “cơn mưa” tiền lẻMặc dù Ban tổ chức lễ hội đền Trần liên tục nhắc nhở, tuyên truyền cho nhân dân và du khách không nên có những hành động phản cảm trong lễ hội, nhưng khi kiệu rước ấn vừa đi qua, những đại biểu, khách mời vẫn liên tục cầm tiền lẻ ném lên kiệu.
Người ném tiền lên kiệu rước ấn có thể bị ghi hình, nhắc tênNhằm hạn chế tình trạng ném tiền lên kiệu rước ấn trong lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2018, Ban tổ chức lễ hội đền Trần sẽ lắp camera 2 bên nơi đại biểu đứng. Nếu tình trạng ném tiền lẻ lên kiệu ấn vẫn xảy ra, sẽ trích xuất hình ảnh từ camera để gửi về cơ quan nơi người ném tiền làm việc.
Kiệu rước ấn đền Trần “hứng” cơn mưa tiền lẻSau khi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ dâng hương, các đại biểu được mời vào bên trong đền Thiên Trường để dự nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường. Lúc này, cảnh tượng chen chúc, xô đẩy, hỗn loạn bắt đầu...
Người người sắm lễ, xoa tay lên tượng, bỏ tiền vào kiệu rước ấn cầu mayLượng người đổ về đền Trần mỗi lúc một đông, ở đền Thiên Trường, đền Trùng Hoa, đền Cố Trạch... đâu đâu cũng thấy cảnh người người sắm lễ, dâng hương... Và không ít người còn sờ vào các pho tượng hoặc bỏ tiền vào kiệu rước để mong được may mắn.
Tấp nập chen chân cầu lộc cầu tài trước giờ Khai ấn Đền TrầnTừ đầu giờ chiều ngày 1/3 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch), lượng du khách kéo về đền Trần mỗi lúc một đông. Ở đền Trần lúc này, cảnh phổ biến nhất là du khách sắp lễ, người mâm xôi gà, người mâm hoa quả, có người nhét tiền vào kiệu rước ấn đặt tại đền Cố Trạch để… mong lấy may đầu năm.
TPHCM tổ chức rước kiệu, thắp hoa đăng mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức nhiều hoạt động Phật sự trang nghiêm, ý nghĩa tại khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570.