Cảnh báo liên quan đến hồ tiêu xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc)Một số lô hồ tiêu Việt Nam xuất sang Đài Loan (Trung Quốc) bị phát hiện nhiễm Sudan IV, buộc tiêu hủy toàn bộ, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng uy tín ngành gia vị.
Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng cho thanh long, hồ tiêu xuất khẩuThủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc khi hàng trăm tấn thanh long và hồ tiêu đang bị ùn ứ tại các kho lạnh, không thể xuất sang EU do vướng thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
Vừa ra tù lại bị bắt vì ăn trộm hồ tiêu đem đi bánThiếu tiền tiêu xài và trả nợ, nam thanh niên đi xe máy đi dò la tại nhiều buôn làng ở Đắk Lắk để trộm cắp hồ tiêu mang đi bán. Đối tượng vừa mãn hạn tù 2 tháng vì tội trộm cắp.
Trộn tạp chất vào hồ tiêu để làm gì?Theo một lãnh đạo Hiệp hội hồ tiêu Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) khi mua bán hồ tiêu, các bên đều căn cứ vào tỷ lệ dung động (độ zem- cách gọi của ngươi mua bán tiêu) của sản phẩm để tính ra giá trị của hồ tiêu.
Hồ tiêu “sốt” giá, dân đổ xô trồngGiá hồ tiêu liên tục tăng và giữ ở mức cao trong hơn 2 năm qua đưa cây tiêu lên vị trí “đầu bảng” trong ưu tiên phát triển của người nông dân. Tuy nhiên, việc phát triển quá nhanh diện tích cây hồ tiêu cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về dịch bệnh và nguy cơ mất giá của sản phẩm này.
Tai nạn lao động khi hái hồ tiêu gia tăng tại Tây NguyênCao điểm mùa thu hoạch hồ tiêu tại Tây Nguyên, các ca tai nạn lao động do bị ngã khi trèo hái hồ tiêu gia tăng.
Nghiên cứu sản xuất nước hoa, tinh dầu từ... hồ tiêuBộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, Hiệp hội Gia vị quốc tế, cũng như các nước sản xuất, kinh doanh hồ tiêu nghiên cứu sâu để sản xuất nhiều hơn sản phẩm giá trị cao từ hồ tiêu như: nước hoa, tinh dầu, chế phẩm cho nhiều loại hàng hóa… để tạo giá trị gia tăng đa dạng cho mặt hàng này.
Thương lái Trung Quốc "đạo diễn" hồ tiêu Việt ra sao?Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vừa có cảnh báo về việc một số doanh nhân Trung Quốc đang có những động thái ảnh hưởng đến thương mại hồ tiêu trong nước.
Trồng xen canh hơn 1.000 cây cần sa trên rẫy hồ tiêuMột người đàn ông đã trồng cả nghìn cây cần sa trái phép tại khu vực rẫy hồ tiêu vắng vẻ, ít người qua lại.
Cận cảnh hoang tàn của “nghĩa địa” hồ tiêu Tây NguyênNhững ngày đầu xuân 2018, về tại huyện Chư Pưh và Chư Sê (Gia Lai) - nơi được mệnh danh là thủ phủ hồ tiêu của Tây Nguyên, nay đã trở thành “nghĩa địa” hồ tiêu, cảnh tượng hoang tàn bao trùm. Tiêu chết trắng, người thì chạy nợ, người ở lại thì loay hoay không biết trồng cây gì...