Một lời nhờ vả nữ cựu Bí thư, Hậu "Pháo" được giảm giá đất 200 tỷ đồngKhi Công ty Nam Hà ban hành chứng thư định giá giá trị lô đất ở Dự án Chợ đầu mối là hơn 708 tỷ đồng, Hậu "Pháo" cho rằng quá cao nên đã liên hệ bà Hoàng Thị Thúy Lan để nhờ vả.
BĐS nửa cuối 2020: Có thể giảm giá, "đất vàng" mặt phố thấm đòn nặng nhấtDự báo về thị trường bất động sản nửa cuối năm 2020, chuyên gia đã đưa ra hai kịch bản. Trong đó, ở cả hai kịch bản, loại hình bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là nhà mặt phố có giá trị cao, đất nền dự án.
Cuối năm, thị trường đất nền Hà Nội giảm sâuCuối năm đà giảm giá của phân khúc đất dự án tiếp tục sụt giảm, giá đất nền tại nhiều dự án giảm gần về ngưỡng giá gốc ghi trong hợp đồng với chủ đầu tư, thanh khoản vẫn không có.
Thu hàng trăm triệu đồng nhờ loại cây đặc sản dễ trồng nhưng “khó tính”Mỗi vụ thu hoạch, chột nưa có thể mang về cho người nông dân Huế nguồn thu lên đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, món ăn được chế biến từ loại nông sản này đã từng vào thơ Tố Hữu.
Đề xuất không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xãBộ Nông nghiệp và Môi trường, TPHCM đề xuất không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.
Đất nền phân lô vùng ven Hà Nội bị rao bán cắt lỗ sau thời sốt nóng?Hiện nay, tại một số lô đất nền phân lô ven Hà Nội xuất hiện tình trạng rao bán cắt lỗ. Chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không còn "tất tay" vào đất nền như trước.
Giá chung cư tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm?Chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh chi phí phát triển dự án đều tăng, có thể sẽ làm giá chung cư tiếp tục tăng cao hơn, nhưng không “sốt nóng”.
Giá vàng miếng vượt 130 triệu đồng/lượngGiá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng mạnh. Vàng miếng SJC đạt mức giá 129,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), kỷ lục từ trước tới nay.
Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuếLô đất trị giá 21 tỷ đồng nhưng bị cáo Lê Văn Thành ghi trong hợp đồng chỉ có 460 triệu đồng hòng trốn nộp các loại thuế với số tiền lên đến hơn 410 triệu đồng.
Việt Nam sau 80 năm độc lập: Thành quả kinh tế rực rỡ, cơ hội lớnSau 80 năm giành độc lập, Việt Nam từ một nước nghèo trở thành quốc gia thu nhập trung bình. Đến năm 2045, mục tiêu lớn là đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên tiến, đạt thu nhập cao.
Giám đốc Công ty Đại Kim và Công ty Thịnh Phát Bắc Giang bị khởi tốCơ quan điều tra xác định Giám đốc Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim và Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang đã gian dối trong việc bán đất, nhằm trốn thuế.
Nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, thuê đất có thể giảmBộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định việc sửa luật, bỏ quy định áp dụng giá đất cụ thể được thực hiện từ năm 2006 đến nay có thể làm giảm nguồn thu của ngân sách từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…