Chờ "ẩn số" kiềm chế tác động của bảng giá đất mới tại TPHCMDự kiến chi phí sử dụng đất với doanh nghiệp sẽ được tính bằng bảng giá đất nhân với hệ số K. Trong khi hệ số K chưa được ấn định, việc đánh giá tác động của bảng giá đất vẫn còn quá sớm.
1.000 tỷ đồng trở lên mới được mở trường đại học nước ngoài tại Việt NamDự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có tổng số vốn thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).
Bỏ nguyên tắc thị trường khi định giá đất: Giá nhà có hạ nhiệt?Đề xuất bỏ nguyên tắc thị trường trong định giá đất có thể giúp rút ngắn thủ tục, tăng tính thống nhất. Tuy nhiên, giá đất giảm chưa chắc kéo giá nhà giảm.
Gánh nặng chi phí đi làm việc ở nước ngoài đã từng bước giảmChi phí để đi làm việc ở nước ngoài tương đương 4,5 tháng thu nhập của người lao động vào năm 2025, giảm so với mức 7,4 tháng năm 2021.
Giầy Thượng Đình chi 25 tỷ trợ cấp nhân viên thôi việc khi di dời nhà máyGiầy Thượng Đình dự kiến chi 25 tỷ đồng trợ cấp mất việc và hỗ trợ người lao động trong quá trình sắp xếp lại nhân sự để di dời cơ sở sản xuất khỏi đường Nguyễn Trãi.
Đề xuất bỏ quy định “phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường”So với Luật Đất đai hiện hành, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bỏ quy định “phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường” và bỏ quy định các trường hợp áp dụng giá đất cụ thể.
Cần Thơ tính chuyện nhà ở vừa túi tiền cho người dânDự thảo Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075 đề xuất đa dạng hóa nhà ở, phát triển nhà cho thuê, nhà ở xã hội và ưu tiên các mô hình đô thị xanh.
Ninh Bình sẽ khai thác, cho thuê 75 cơ sở nhà đất dôi dưTỉnh Ninh Bình sẽ cho thuê 75 cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn, trong đó có 23 cơ sở được cho thuê theo phương thức niêm yết giá, 52 cơ sở được cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh.
Để đi làm việc ở nước ngoài, lao động chi bình quân 125,7 triệu đồngChi phí bình quân để một lao động Việt Nam có việc làm ở nước ngoài là 125,7 triệu đồng, tương đương khoảng 4,5 tháng thu nhập tại nước đến.
Liều chi nửa tỷ ép rau má “cai” đất, cô gái Hà Nội thu cả tấn rau mỗi thángBằng việc mạnh dạn chi nửa tỷ đồng đầu tư hệ thống thủy canh, cô nông dân ở Hà Nội đã có thể thu hoạch đều đặn gần 1 tấn rau sạch mỗi tháng.
Đại Quang Minh chuyển ngành nghề chính sang xây dựng đường sắtĐại Quang Minh bất ngờ chuyển ngành nghề kinh doanh chính từ bất động sản sang xây dựng công trình đường sắt, sau nhiều năm phát triển địa ốc.
Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia từ 1/10Theo nghị quyết của Chính phủ, nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia được chuyển về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch chuyển về Hà Nội quản lý.