"Chữa" dị ứng bằng đốt vỏ tôm uống, cô gái 17 tuổi nguy kịchSau khi ăn tôm biển 30 phút, bệnh nhân bị đau quặn bụng, tiếp đó nổi ban đỏ, ngứa toàn thân. Nghe người quen mách "mẹo" chữa dị ứng bằng cách đốt vỏ tôm biển thành tro và uống, bệnh nhân nôn dữ dội.
Dùng lá khế chữa dị ứng thế nào cho hiệu quả?Lá khế là loại thảo dược thiên nhiên quen thuộc thường được dân gian ứng dụng trong các bài thuốc chữa dị ứng, mẩn ngứa. Ưu điểm nổi trội của phương pháp này là tính hiệu quả và khả năng linh hoạt khi sử dụng.
Chữa dị ứng, rôm sảy, mẩn ngứa với rau muốngTheo Đông y, rau muống có vị ngọt, nhạt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, nhuận tràng, chữa rôm sảy, mụn nhọt,...
Cả nhà nhập viện cấp cứu vì dùng sâu ban miêu chữa dị ứngBị dị ứng nổi mẩn đỏ, 4 người trong cùng một gia đình đã bắt loại bọ cánh cứng có tên là sâu ban miêu, sau đó rang vàng lên, giã ra và sắc lấy nước uống. Dị ứng chưa khỏi, hai người lớn và hai đứa trẻ phải đi viện cấp cứu vì tiêu chảy, nôn mửa, đái ra máu.
Rèn luyện để “đánh bại” các thực phẩm gây dị ứngCách điều trị dị ứng hiện nay là tiêm thuốc nhưng nay, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một phương pháp chữa dị ứng thực phẩm mới và quá trình này được gọi là liệu pháp miễn dịch đường miệng và dưới lưỡi.
Món ăn bổ dưỡng và vị thuốc từ rau ngótRau ngót là loại rau lành và bổ dưỡng. Không chỉ là một món ăn thông thường, rau ngót còn có tác dụng chữa dị ứng, tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh, chữa đổ mồ hôi trộm, chứng đái dầm ở trẻ em.
Giới y học nói về căn bệnh “bỗng dưng già”Thông tin một cô gái 26 tuổi sau một thời gian tự dùng thuốc chữa dị ứng đã “biến” thành một “bà cụ 70 tuổi” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới y khoa. Dù còn nhiều nhận định khác nhau, nhưng có điểm khá chung là không phải do hội chứng lão hóa sớm!
Uống cà phê giúp phòng ung thư cổ tử cungTừ lâu, cà phê được biết đến với các tác dụng như giúp tinh thần tỉnh táo, chữa dị ứng, giúp giảm đau, làm tiêu mỡ… Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra một tác dụng mới của cà phê đó là giúp phòng ngừa bệnh ung thư cổ tử cung.
Người bệnh mệt mỏi vì mất nửa ngày đợi xét nghiệm mỗi lần chuyển việnMỗi lần chuyển tuyến hay tái khám, nhiều người bệnh lại mất vài tiếng chờ đợi và thêm chi phí vì phải làm lại các xét nghiệm quen thuộc.
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ 3 người cấp cứu sau ăn vếch bò ở quán nhậuTiếp nhận thông tin 3 người đàn ông nhập viện sau ăn vếch bò um cà đắng tại một quán nhậu, chính quyền phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ vào cuộc kiểm tra quán nhậu để làm rõ vụ việc.
Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của bé trai suy tủy, có tỷ lệ tử vong tới 80%Đây là ca dị ghép tế bào gốc tạo máu đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), mở ra cơ hội cứu sống nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
Bác sĩ kể về quyết định sinh - tử: "Không làm thì bé chết chắc"“Nếu không làm thì bé chết chắc. Tôi chỉ cần vài phút, một liều mê nhẹ thôi. Tôi làm được", vị bác sĩ nói với các đồng nghiệp khi hội chẩn toàn viện đêm giao thừa, với một ca bệnh nguy kịch, của những năm trước.