Chủ tịch HĐND huyện Kiên Lương yêu cầu giải quyết vụ 60 ha đất bỗng “lọt” vào quỹ đất xãKhông an tâm canh tác 60ha đất khi chính quyền địa phương không tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ, anh em bà Bình đã gửi đơn đến HĐND huyện Kiên Lương và Chủ tịch HĐND huyện này có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.
Lão nông chi hơn nửa tỷ đồng đầu tư vườn để khách ngắm quả đặc sản TếtVừa bán trái, vừa kiếm tiền từ trải nghiệm thăm vườn, một số nhà vườn ở Đồng Tháp không ngại chi hàng trăm triệu đồng đầu tư hạ tầng, tiểu cảnh... phục vụ du khách tham quan vườn quýt hồng đặc sản.
Giải đặc biệt VinFuture: 15 năm giúp nông dân giảm gánh nặng tiền giốngNghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu thế giới mở ra kỳ vọng tăng năng suất, giảm chi phí và mang lại cơ hội lớn cho nông dân, trong đó có Việt Nam.
Vụ ngập úng giữa hè, dân bỏ ruộng: Doanh nghiệp phải bỏ tiền làm mương mớiTỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc thi công san nền, gây ngập úng ruộng lúa của dân phải chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến kênh mương mới.
Bài 16: Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang rút lại công văn bị “hớ”!Ngày 29/10, ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký văn bản rút lại công văn 229 do ông ký vào ngày 28/2/2018 về việc trả lời đơn thư khiếu nại 60ha đất của bà Trần Thị Bình. Lí do rút lại văn bản này là chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục…?
Canh tác gần 30 năm, 60ha đất bỗng “lọt” vào quỹ đất xã: Chủ tịch tỉnh yêu cầu báo cáo!Liên quan vụ chị em bà Trần Thị Bình khai phá hơn 60ha đất từ 1989 bỗng “lọt” vào quỹ đất công ích 5% xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương, Kiên Giang), mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm rõ, báo cáo vụ việc.
Bài 15: Công dân Tiếp tục ngóng kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên GiangLiên quan vụ chị em bà Trần Thị Bình khai phá hơn 60ha đất từ 1989 bỗng “lọt” vào quỹ đất công ích 5% xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương, Kiên Giang), ông Trần Minh Sang - Trưởng phòng TN-MT huyện Kiên Lương cho biết, phòng và thanh tra Sở TN-MT đã có báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh.
Canh tác gần 30 năm, 60ha đất bỗng “lọt” vào quỹ đất công: Đâu là sự thật?Khi chị em bà Bình khiếu nại về 60ha đất bỗng lọt vào đất quỹ, mới đây UBND huyện Kiên Lương khẳng định là đất do nhà nước quản lý. Nhưng chị em bà Bình khẳng định không có cơ sở.
Việt Nam đứng trước cơ hội làm chủ công nghệ hạt giống lúa mới từ ĐứcTừ hạt giống vô tính, lúa giảm phát thải cho đến chăn nuôi thông minh, khoa học đang mở ra những con đường mới để nông nghiệp không chỉ nuôi sống 10 tỷ người mà còn chữa lành môi trường.
4 công trình tìm lời giải cho thách thức toàn cầu tại VinFuture 2025Mùa thứ 5 giải thưởng VinFuture đã vinh danh bốn công trình đột phá trong nghiên cứu giải quyết các vấn đề ở nhiều lĩnh vực, cải thiện chất lượng cuộc sống của hàng triệu người.
Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo giải quyết vụ 60ha đất bỗng “lọt” vào quỹ đất xã!Liên quan đến việc bà Trần Thị Bình khiếu nại UBND huyện Kiên Lương không cấp giấy CNQSD đất cho gia đình bà, mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương xem xét giải quyết và báo cáo kết quả đến Thường trực Tỉnh ủy.
Canh tác gần 30 năm, 60 ha đất bỗng “lọt” vào quỹ đất xã: Lúa chết không được hỗ trợ?Vụ lúa Đông Xuân 2016, chị em bà Trần Thị Bình gieo 60ha đất lúa nhưng không may bị hạn mặn xâm nhập làm 60 ha lúa bị chết. Bà Bình đến báo với UBND xã Kiên Bình để được nhà nước hỗ trợ nhưng cán bộ không đến thống kê diện tích lúa bị chết…