Hà Nội: Xốc lại công tác dạy nghềTrong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí số 12 đặt ra yêu cầu tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt từ 90% trở lên. Để bảo đảm tiêu chí này, đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hoạt động này còn nhiều hạn chế. Vì thế, việc xốc lại công tác dạy nghề để phù hợp với nhu cầu thực tiễn là hết sức cần thiết.
Hờ hững với học nghềCông tác dạy nghề cho lao động nông thôn rất gian nan do thái độ thờ ơ của học viên, chương trình giảng dạy thiếu thực tế
Trường nghề "bắt tay" với doanh nghiệp đào tạo theo nhu cầu thị trườngSự liên kết đào tạo chặt chẽ giữa trường nghề và doanh nghiệp đang giúp công tác dạy nghề, đào tạo nhân lực phát triển theo hướng sát với thực tế sản xuất và nhu cầu của thị trường lao động.
3 sáng kiến giáo dục giành giải thưởng 100 triệu đồngỨng dụng tư vấn hướng nghiệp, thiết bị hỗ trợ công tác dạy nghề, ứng dụng công nghệ cải tiến đồ dùng môn Vật lý là 3 công trình, sáng kiến vì giáo dục đoạt giải thưởng 100 triệu đồng.
Tạo thêm gần 800 nghìn việc làm cho người lao độngTrong 6 tháng đầu năm, cả nước đã tạo việc làm cho 760.568 người, đạt 47,53% kế hoạch. Tuy nhiên công tác dạy nghề hiện đang ở mức thấp so với kế hoạch năm.
Tạo cơ hội cho người lao động có việc làm tốt hơnĐổi mới công tác dạy nghề, nâng cao năng suất lao động, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, nhất là thanh niên… là những mục tiêu được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng tới trong năm 2015.
Hậu Giang: Thanh tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thônViệc thanh, kiểm tra nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện, đảm bảo công tác dạy nghề đạt hiệu quả và nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn.
Đoàn Thanh niên tham gia dạy nghề, giải quyết việc làmChiều 23/6, Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp triển khai công tác dạy nghề và giải quyết việc làm giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã diễn ra tại Hà Nội.
Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề lên tới 80%Nghị định 182 của Chính phủ có hiệu lực từ 7/7 quy định rõ mức phụ cấp ưu đãi nghề theo từng nhóm giáo viên và người làm công tác giảng dạy, trong đó, nhóm được hưởng phụ cấp cao nhất lên tới 80%.