Công chứng sai, bồi thường tiền tỉNgày 9/10, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Dung (sinh năm 1964) mức án 13 năm, Lê Văn Trợ (sinh năm 1956) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công chứng sai phải bồi thườngNếu công chứng viên có dấu hiệu móc nối, thông đồng để cùng “ăn chia” với kẻ phạm tội thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, còn nếu cẩu thả yếu kém nghiệp vụ thì phải bồi thường thiệt hại dân sự.
Vấn nạn tin giả, tin xuyên tạc và “then chốt” để đấu tranh, phòng chốngĐể đối phó hiệu quả với tin giả, tin xấu độc, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng giải pháp bền vững nhất là truyền thông thay đổi hành vi, “phủ xanh” không gian mạng bằng thông tin tích cực.
Trùm giang hồ Vi “Ngộ” bị tuyên 6 tháng tùTrùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) ở Thanh Hóa bị tuyên phạt 6 tháng tù. Cùng tội danh này, vợ của Vi bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng.
Hy hữu mảnh đất 420m2 ở Hà Nội được cấp hai sổ đỏ cho hai ngườiMột thửa đất rộng hơn 420m2 ở xã Xuân Mai, Hà Nội được cấp sổ đỏ 2 lần cho hai anh em ruột, từ đó nảy sinh tình huống pháp lý rất hy hữu.
Xử phạt 2 người ở Cà Mau đăng tin sai sự thật lên mạng xã hộiHai người ở Cà Mau bị xử phạt vì sử dụng mạng xã hội TikTok đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật.
Chuyên gia từ Viettel AI chỉ ra những rủi ro tăng bất bình đẳng giới từ AINếu không được giám sát kỹ về dữ liệu đầu vào, AI có thể phản ánh và thậm chí khuếch đại những định kiến giới sẵn có trong xã hội.
Trọng tài thổi oan tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games được phong cấp FIFA?Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), trong danh sách các trọng tài và trợ lý trọng tài được đề nghị phong cấp FIFA năm 2026, vẫn có tên của bà Chanthavong Phutasavan.
Thực hư việc AFC phạt nặng trọng tài “cướp bàn thắng” của tuyển nữ Việt NamNữ trọng tài người Lào, Phutsavan Chanthavong, sẽ không được làm việc ở giải bóng đá nữ châu Á 2026. Tuy nhiên, đây không phải là án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) với nữ trọng tài này.
Những thủ đoạn tinh vi để phát tán, lan truyền tin xuyên tạc, sai sự thậtTheo Thượng tá Ngô Xuân Hải, các đối tượng xấu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để tán phát thông tin sai sự thật. Nguồn phát tán thường từ một số đối tượng, trong các hội nhóm kín...
"Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật"Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, tự do ngôn luận là quyền được bày tỏ ý kiến, phê bình dựa trên cơ sở sự thật, khách quan; không đồng nghĩa với việc bịa đặt, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật.
Giáo sư hiến kế giúp sinh viên báo chí "sống sót" trong thời đại AIGS.TS Maria Diosa Labiste (Đại học Philippines Diliman) cho rằng, sinh viên báo chí chỉ có thể "sống sót" nếu biết thay đổi từ vai trò người dùng AI sang người quản trị AI.