Báo cáo Việt Nam thực thi Công ước Luật Biển 1982Mới đây Việt Nam đã cho lưu hành tại Liên hợp quốc Báo cáo “Việt Nam thực thi Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của Công ước.”
Bộ Ngoại giao nói về giá trị phán quyết Biển ĐôngNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định lập trường chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông và đề nghị các bên liên quan tôn trọng, thực thi nghĩa vụ theo Công ước luật Biển 1982.
Diễn đàn khu vực ASEAN bàn việc vận dụng luật Biển giải quyết thách thứcCác nước khu vực ASEAN, Ấn Độ, Australia, Canada, Liên minh Châu Âu cùng tổ chức hội thảo về việc vận dụng Công ước luật Biển 1982 trong ứng phó, giải quyết các thách thức nổi lên trên biển.
Việt Nam nói gì về công hàm chung của Anh, Pháp, Đức về Biển Đông?Anh, Pháp, Đức gửi công hàm chung phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam hoan nghênh những lập trường về Biển Đông phù hợp với Công ước luật Biển 1982.
Biển Đông phức tạp do nước lớn cạnh tranh, hành động trái với luật pháp quốc tếNhững phức tạp ở Biển Đông có nguyên nhân từ cạnh tranh chiến lược các nước lớn, các hành động đơn phương trái với luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển 1982, nhất là các hoạt động quân sự hoá, làm xói mòn lòng tin, cản trở việc duy trì hoà bình, ổn định, ảnh hưởng tới đàm phán COC.
Việt Nam tuân thủ Công ước luật Biển trong giải quyết tranh chấp ở Biển ĐôngPhát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm Công ước luật Biển 1982 (UNCLOS), lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam khái quát, những diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian quan vi phạm nghiêm trọng quyền của Việt Nam theo quy định của UNCLOS. Việt Nam đã kiên trì tôn trọng và tuân thủ đầy đủ Công ước trong việc giải quyết tranh chấp trên biển.
Luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam trên Biển ĐôngViệt Nam có lãnh hải rộng 12 hải lí, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí và thềm lục địa rộng ít nhất 200 hải lí. Trong bối cảnh tranh chấp phức tạp hiện nay ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao khẳng định các quốc gia cần tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật, mọi yêu sách về biển cần dựa trên các quy định của Công ước Luật Biển 1982.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Philippines và Thủ tướng Thái LanChiều 27/10, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.
Việt Nam lên tiếng về việc tàu Trung Quốc và Philippines ở Trường SaViệt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ, theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng.
Thủ tướng đề nghị ASEAN phát huy mạnh mẽ 3 cội nguồn sức mạnh chiến lượcNhấn mạnh “bao trùm và bền vững” là lựa chọn và yêu cầu chiến lược của ASEAN, Thủ tướng đề nghị ASEAN cần phát huy mạnh mẽ 3 cội nguồn sức mạnh chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng lớn thúc đẩy quan hệ ASEAN - Ấn ĐộThủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Ấn Độ, tăng cường kết nối kinh tế, nhân dân trong hợp tác khu vực.
Quân đội Việt Nam - Belarus nghiên cứu hợp tác khoa học quân sự, quân yĐại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đề nghị Việt Nam - Belarus cần nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như khoa học quân sự, quân y.