Bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạoÔng L.V.T. (56 tuổi, Phú Thọ) vừa bị công an xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin xuyên tạc, bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên trang Facebook cá nhân.
03:04Người loan tin giả về dịch bệnh lên mạng xã hội sẽ bị xử lý thế nào?Người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật.
Đề nghị phạt nặng việc dùng AI tạo clip giả hình ảnh, giọng nói lãnh đạoTheo đại biểu Quốc hội, hình ảnh, lời nói của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do AI tạo ra giống như thật, rất khó phân biệt. Những clip ngắn đó lan truyền trên mạng làm ảnh hưởng uy tín của lãnh đạo.
Quan chức FAM "chạy nước rút" để tháo gỡ án phạt của FIFAGiữa lúc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối mặt án phạt nặng từ FIFA, Tổng giám đốc Rob Friend vẫn miệt mài “chạy đôn chạy đáo” giữa Zurich và Miami để bảo vệ cầu thủ và danh dự bóng đá Malaysia.
NATO cảnh báo bắn hạ tiêm kích Nga nếu bị đe dọa trực tiếpTổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố khối này sẽ chỉ bắn hạ tiêm kích Nga trong trường hợp bị đe dọa trực tiếp.
Vì một bài viết giả mạo, ông nông dân mất trắng 150 tấn khoai sau một đêmTừ một bài viết mạo danh đăng tải trên mạng với nội dung "khoai tây bị ế không bán được nên cho lấy thoải mái", sau một đêm người nông dân ở Ba Lan mất sạch 150 tấn.
Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm công an trên FacebookNgười đàn ông ở Phú Thọ bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, xúc phạm uy tín lực lượng Công an.
Quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm đó là thuốcTheo dự thảo nghị định, quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm đó là thuốc. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với bản chất sản phẩm, công dụng đã được công bố theo quy định pháp luật.
Hơn 600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar sang Thái LanHơn 600 người đã chạy khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất Myanmar và vượt sông Moei sang Thái Lan sau khi quân đội Myanmar mở chiến dịch trấn áp quy mô lớn.
Phim Triệu Lộ Tư đóng có “đường lưỡi bò”, Cục Điện ảnh nói gì?Bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" đang phát sóng tại Việt Nam vướng phải tranh cãi gay gắt vì một hình ảnh được cho là có chứa “đường lưỡi bò” xuất hiện trong phim.
Mỹ lần đầu tập kích xuồng nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 5 người chếtQuân đội Mỹ lần đầu thực hiện 2 cuộc tập kích nhằm vào xuồng nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch này.
TPHCM cần gỡ những ràng buộc về thể chế để vươn tầm thế giớiTheo PGS.TS Trần Đình Thiên, TPHCM là đầu tàu nhưng chưa phát triển xứng tầm do chịu nhiều ràng buộc về thể chế. Giai đoạn mới, thành phố cần gỡ điểm nghẽn này để chạy đua với các siêu đô thị.