Giảm 3.600 đầu mối khi hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐTSau khi hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT, sáp nhập Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vào Bộ Tài chính, số lượng đầu mối giảm khoảng 3.600, trong đó giảm 2 đầu mối cấp bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Lãnh đạo Bộ KH&ĐT nêu cơ sở để GDP năm nay đạt 8-10%Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng nếu các địa phương đầu tàu tăng trưởng cao hơn mức đạt được của năm 2024 thì sẽ là động lực rất lớn đối với tăng trưởng cả nước trong năm nay.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ KH-ĐT xử lý các tồn tại, khuyết điểmBộ KH-ĐT tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến những hạn chế, khuyết điểm trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
Công bố kết luận thanh tra tại Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT và tỉnh Bắc NinhThanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bắc Ninh.
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ KH&ĐTĐoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiến hành kiểm tra việc thể chế hóa các chủ trương về phòng chống tham nhũng thành pháp luật của Nhà nước tại Bộ KH&ĐT.
Công bố kết quả kiểm tra chính sách phòng chống tham nhũng tại Bộ KH&ĐTĐoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực lưu ý Ban cán sự đảng Bộ KH&ĐT siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% năm 2024 là nhiệm vụ khóThứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% là nhiệm vụ khó do tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro chưa thể dự báo.
Thủ tướng phê chuẩn nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT làm Chủ tịch tỉnh Nghệ AnThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Trung – nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.
Bị Bộ Tài chính nói chi sai dự toán, Bộ KH&ĐT bác bỏ, yêu cầu đính chínhBộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) yêu cầu Bộ Tài chính giải thích và đính chính lại thông tin bộ này mới đưa ra gần đây cho rằng Bộ KH&ĐT đã chi sai dự toán vốn vay.
3 dự án BOT điều chỉnh chứng nhận đầu tư: Bộ KH-ĐT chịu trách nhiệm toàn diệnXét đề nghị của Bộ KH-ĐT về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ KH-ĐT chịu toàn diện trách nhiệm với việc này đồng thời yêu cầu thực hiện kiểm tra, giám sát các dự án PPP nói chung.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Doanh nghiệp Nhà nước đang chậm chuyển mìnhThứ trưởng Đỗ Thành Trung cho rằng DNNN cần làm những việc lớn, việc khó, việc mới để tạo lực cho phát triển kinh tế, nhường dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân ở những lĩnh vực khác.
Lãnh đạo Bộ KH-ĐT nói về dự án thí điểm PPP giá 750 triệu USD “rất sai trái”Dự án cao tốc thí điểm theo hình thức PPP Dầu Giây – Phan Thiết được nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông cho là “rất sai trái”, kéo theo hệ quả là “mớ” BOT lổn nhổn hiện nay. Thứ trưởng đương nhiệm Bộ này, ông Nguyễn Đức Trung lại khẳng định, dù còn tồn tại, những dự án PPP đầu tiên đã góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng.