Bà Hà Linh bị chồng cũ trở mặt?Nhiều nghi vấn về cái chết của bà Hà Linh có liên quan đến người chồng cũ và những mâu thuẫn trong công việc làm ăn của nữ doanh nhân này
Chuẩn bị đưa thi hài bà Hà Linh về nướcÔng Lin Chin Chuang, chồng cũ của bà Hà Linh, cho biết rất buồn khi bị dư luận nghi ngờ liên quan đến cái chết của doanh nhân này
Bà Hà Linh mất, dân trồng trà khốn đốnCông ty do doanh nhân Hà Linh làm chủ đã tạm ngưng thu mua trà của nông dân trên diện tích liên kết. Trong khi đó, người dân tìm các doanh nghiệp khác để bán trà nhưng không ai nhận
Chưa xác định được nguyên nhân bà Hà Linh tử vong tại Trung QuốcBộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay (15/10) đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ doanh nhân Việt Nam, bà Hà Thúy Linh, gần đây đã tử vong đột ngột tại Trung Quốc.
Vụ bà Hà Linh bị giết: Gia đình chỉ nhìn được mặt nạn nhânViệc giám định ADN đã hoàn tất, thi thể nữ doanh nhân Hà Linh sẽ được đưa về nước trong 1-2 ngày tới
Vụ nữ đại gia chè Hà Linh: Bộ Công an cử người sang Trung QuốcHiện vụ việc liên quan đến cái chết của bà Hà Linh đã được Bộ Công an Trung Quốc trực tiếp thụ lý, không giao cho công an địa phương, do có nhiều tình tiết phức tạp.
Đã xác định được nghi can sát hại nữ doanh nhân Hà LinhCông an Trung Quốc thông tin, doanh nhân Hà Linh bị tử vong bởi một thuốc ngủ Zolpidem. Đồng thời, trên cơ thể bà Hà Linh còn có một vết đâm ở bụng do vật nhọn gây nên.
Vụ doanh nhân Hà Linh bị sát hại: Chưa đưa được thi thể từ Trung Quốc về nướcCác cơ quan chức năng của Trung Quốc cho biết, sau khi có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong thì trong vòng 3 tuần sẽ hoàn tất thủ tục để đưa thi thể bà Hà Linh về nước.
Bàn giao thi thể doanh nhân Hà Linh sau hơn 4 tháng bị sát hại tại Trung QuốcBà Hà Ngọc Thương, em gái ruột của nữ doanh nhân Hà Thúy Linh (tên thường gọi Hà Linh, giám đốc Công ty trà Ô long Hà Linh ) vừa cho biết, phía Trung Quốc đã bàn giao thi thể bà Hà Linh cho gia đình lo hậu sự.
Khi cán bộ hành chính Hà Nội "đi từng ngõ, gõ từng nhà"Không chờ người dân tìm đến cơ quan công quyền, nhiều cán bộ hành chính ở Hà Nội đang mang dịch vụ công tới tận nhà, hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế hoàn thiện thủ tục ngay tại nơi cư trú.
Lao động thời vụ lần đầu có "lá chắn" khi mất việcTừ năm 2026, người lao động làm việc theo hợp đồng ngắn hạn từ một tháng sẽ được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận trợ cấp, học nghề và hỗ trợ tìm việc khi mất việc làm.
Sinh viên nghiên cứu khoa học được doanh nghiệp top đầu ưu tiên tuyển dụngSinh viên nghiên cứu khoa học và đoạt giải trong các nghiên cứu sáng tạo thường được ưu tiên số 1 trong số các tân cử nhân đến xin việc tại các tập đoàn, doanh nghiệp.