"Xã 49 cán bộ phục vụ hơn 66.000 dân, phòng 12 người làm việc của 6 sở"Báo cáo về việc cung ứng dịch vụ công mới đây cho thấy, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều thủ tục được đánh giá thuận lợi hơn với người dân, kèm áp lực dồn xuống xã.
Công cuộc sắp xếp bộ máy tạo dấu mốc lịch sử trong nền hành chínhBộ Nội vụ nhận định, năm qua đã đánh dấu cột mốc quan trọng mang tính lịch sử về cải cách nền hành chính ở Việt Nam. Điều này thể hiện qua những chỉ số cải cách hành chính ấn tượng.
Hơn 3000 VĐV dự giải chạy "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc"Sáng 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân họp báo giới thiệu Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.
Bộ Y tế cảnh báo bệnh không lây nhiễm gây ra 80% ca tử vong tại Việt NamTheo GS.TS Trần Văn Thuấn, các bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 80% tổng số tử vong; hơn 1/4 người 18-69 tuổi có tăng huyết áp; gần 5 triệu người bệnh đái tháo đường...
Vì sao Hà Nội “suốt ngày đào vỉa hè”, sông Tô Lịch mãi không xử lý được?Vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý sông Tô Lịch và liên tục đào vỉa hè ở Hà Nội, theo đại biểu Đại hội MTTQ Việt Nam, cần được làm rõ trách nhiệm, và MTTQ cần tiếng nói phản biện trong câu chuyện này.
Đề xuất tăng mạnh phụ cấp cho nhiều nhóm nhân viên y tếBộ Y tế đề xuất nâng mạnh phụ cấp ưu đãi nghề cho nhiều nhóm nhân viên y tế, trong đó một số vị trí tại y tế cơ sở, y tế dự phòng và chuyên khoa đặc thù có thể hưởng mức tối đa 100%.
Giờ làm việc muộn hơn 30 phút, cán bộ mừng vì "tiện đủ đường"Việc thay đổi giờ làm buổi sáng muộn hơn 30 phút và lùi giờ tan sở xuống 17h30 được nhiều cán bộ, công chức tại Đắk Lắk đánh giá là phù hợp sinh hoạt, giúp nâng cao hiệu quả công việc.
Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên hàng loạt Vụ, CụcBộ Y tế đề xuất giữ nguyên hàng loạt Vụ, Cục và 2 đơn vị sự nghiệp là Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống.
Hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phíĐể triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị, Thủ tướng nêu mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.
Công an hiến máu cứu người phụ nữ qua cơn nguy kịchMột cán bộ Công an xã Pù Nhi (Thanh Hóa) đã kịp thời hiến máu, cứu người phụ nữ bị chửa ngoài tử cung qua cơn nguy kịch.
4 đối tượng được TPHCM hỗ trợ đến 70 triệu đồng/năm khi mắc bệnh hiểm nghèoTheo quyết định của HĐND TPHCM, người thuộc 4 nhóm đối tượng trên địa bàn sẽ được hỗ trợ chi phí ngoài bảo hiểm y tế tối đa 70 triệu đồng/năm nếu mắc bệnh hiểm nghèo, cùng nhiều chế độ khác.
Giải pháp ngăn chặn từ sớm các vụ bạo hành trẻ emKhi xuất hiện một ca thương tích đáng ngờ, mạng lưới liên lạc trực tuyến giữa công an, cán bộ xã hội và y tế phải lập tức được kích hoạt để trao đổi chéo dữ liệu lịch sử gia đình.