Nắng kỷ lục và số phận hơn 1.300 cây xanh “chờ chết”Đang trong những ngày nắng nóng 40-50 độ, lại nghe có tin sắp đốn hạ, di chuyển 1.300 cây xanh để mở đường. Trời đã bức bối, người lại càng bực bội hơn!
Hơn 1.300 cây xanh được di dời để thi công nút giao lớn nhất TP Thủ ĐứcTheo chủ đầu tư, có hơn 1.300 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức sẽ được bứng dưỡng, di dời để thi công nút giao An Phú. Đồng thời, sẽ trồng lại cây xanh sau khi dự án hoàn thành.
Bí thư Hà Nội nói về việc di dời, chặt hạ 1.300 cây xanhTrao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 5/6, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội đang lấy ý kiến liên quan đến việc đánh chuyển, di dời, chặt hạ 1.300 cây xanh trên tuyến đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua.
Hà Nội sẽ trồng thay thế cây gì sau khi di dời hơn 1.300 cây xanhSở Xây dựng Hà Nội khẳng định số liệu dịch chuyển, giải tỏa hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng mới là đề xuất của chủ đầu tư dự án. Còn quan điểm nhất quán của thành phố là chọn phương án ưu tiên bảo tồn, di chuyển dù có thể phát sinh kinh phí…
Hà Nội bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn ĐồngSáng 18/10, công nhân bắt đầu chặt hạ, đánh chuyển đợt đầu tiên trong tổng số 1.289 cây xanh cần xử lý trên đường Phạm Văn Đồng để phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai 3.
02:34Hà Nội bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn ĐồngSáng 18/10, công nhân bắt đầu chặt hạ, đánh chuyển đợt đầu tiên trong tổng số 1.289 cây xanh cần xử lý trên đường Phạm Văn Đồng để phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai 3.
2 người chết, gần 1.300 cây xanh bị quật đổ sau trận giông lốc ở Hà NộiSở Xây dựng Hà Nội cho biết, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc chiều ngày 13/6, đã làm 2 người chết, 5 người bị thương và có tới 1.290 cây xanh bị bật gốc.
Nhiều ô tô, xe máy tan nát sau giông lốc ở Hà NộiCơn mưa lớn kèm theo giông lốc chiều 13/6, đã làm gần 1.300 cây xanh bị bật gốc, khiến 2 người tử vong, nhiều trường hợp bị thương, cùng hàng chục ô tô, xe máy bị hư hại do cây đè.
Vì sao Hà Nội cân nhắc thay thế 4.000 cây xà cừ?Ngoài việc chặt hạ, di chuyển 1.300 cây xanh để làm đường Phạm Văn Đồng, hiện Hà Nội còn đang nghiên cứu thay thế khoảng 4.000 cây xà cừ trong các quận nội thành với lý do đây không phải là cây đô thị, dễ gãy đổ khi mưa bão.
Cận cảnh tuyến đường Hà Nội dự kiến chặt hạ hơn 1300 cây xanhDự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội) làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, để thi công tuyến đường này, hơn 1.300 cây xanh thuộc diện phải đánh chuyển, di dời, chặt hạ trước ngày 30/9.
Hà Nội ngổn ngang gỗ và câyGần 2 ngày sau trận giông lốc kinh hoàng quật ngã gần 1.300 cây xanh, các lực lượng chức năng Hà Nội vẫn đang tích cực thu dọn, khắc phục hậu quả. Dọc các tuyến đường, những cây lớn được cưa khúc, ngổn ngang, la liệt trên vỉa hè và cả dưới lòng đường.
Giông lốc bất thường tại Hà Nội và những chiếc loa “vô tác dụng”?Trận giông lốc tại Hà Nội chiều ngày 13/6 khiến 2 người chết, 5 người bị thương, gần 1.300 cây xanh gãy đổ, là chuyện đau xót đã xảy ra. Nhiều người cho rằng thiệt hại đã có thể ít hơn nếu cơ quan khí tượng biết tận dụng những chiếc loa phát thanh giăng khắp phố phường để thông báo thiên tai.