Xử lý tình trạng tiểu thương lấn chiếm rừng thông ở Đà Lạt

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, buộc các tiểu thương tháo dỡ lán trại, trả lại không gian rừng thông bị lấn chiếm.

Ngày 12/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị này đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng tiểu thương lấn chiếm rừng thông, lập lán trại buôn bán.

Theo đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu các hộ dân lấn chiếm tháo dỡ toàn bộ lán trại, hoàn trả toàn bộ diện tích đất rừng lấn chiếm. Đồng thời, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà cũng yêu cầu các tiểu thương viết cam kết không tái phạm.

Xử lý tình trạng tiểu thương lấn chiếm rừng thông ở Đà Lạt - 1

Cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng tiểu thương lấn chiếm rừng thông Đà Lạt vào chiều 11/8 (Ảnh: Minh Hậu).

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, đến sáng 12/8, các tiểu thương đã hoàn tất tháo dỡ lán trại, trả lại toàn bộ không gian rừng thông.

Trước đó, bà Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cũng ký văn bản, giao cơ quan chức năng phường Langbiang - Đà Lạt phối hợp cùng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà giải tỏa triệt để việc kinh doanh, buôn bán tự phát tại rừng thông, khu vực thuộc tiểu khu 112A, lâm phần do Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà quản lý.

Trước đó, như Dân trí thông tin, từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều tiểu thương lấn chiếm rừng thông, dựng lán trại buôn bán cạnh đường DT722, đoạn qua phường Langbiang - Đà Lạt.

Xử lý tình trạng tiểu thương lấn chiếm rừng thông ở Đà Lạt - 2

Một trong những vị trí tiểu thương lấn chiếm đã được gỡ bỏ lán trại (Ảnh: Minh Hậu).

Tại đây, các tiểu thương chọn những vị trí đất bằng phẳng, có cảnh quan, hướng nhìn đẹp rồi đóng cọc gỗ, mắc võng để kinh doanh ăn uống, giải khát phục vụ người qua đường.

Một số điểm, tiểu thương chiếm hàng trăm mét vuông đất rừng, dùng bạt nhựa căng mái che tạo thành khu lán trại để kinh doanh. Thậm chí, một hộ dân còn dựng chuồng nuôi, nhốt gia súc dưới những cây thông hàng chục năm tuổi.

Mỗi buổi sáng, các tiểu thương vận chuyển hàng hóa, bếp đến những khu lán trại dựng sẵn, sau đó bày biện, nấu nướng để phục vụ khách. Khi kết thúc buổi kinh doanh, họ di chuyển khỏi khu vực vào ban đêm.

Việc lấn chiếm rừng, lập lán trại buôn bán cũng dẫn đến tình trạng xả rác ra rừng, ảnh hưởng cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, đơn vị ghi nhận khoảng 6-7 hộ dân lấn chiếm rừng thông để buôn bán.