Vụ cơm bán trú "lèo tèo": Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xử lý

(Dân trí) - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu đưa công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh trở thành chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo đó, qua theo dõi thông tin báo chí và dư luận xã hội những ngày đầu năm học 2026-2027 cho thấy công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường học còn bộc lộ một số bất cập, có hiện tượng chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí; công tác vận chuyển, giao nhận suất ăn còn chậm trễ.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát thực tế của chính quyền địa phương và nhà trường còn hình thức; việc ứng dụng công nghệ như ứng dụng HanoiCheck chưa phát huy triệt để hiệu quả thực tế.

Vụ cơm bán trú lèo tèo: Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xử lý - 1

Suất cơm bán trú của học sinh Trường Tiểu học Trung Giã ngày 7/9 bị phản ánh không tương xứng với mức kinh phí 40.000 đồng (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xác minh những trường hợp báo chí phản ánh về hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú (tại phường Bồ Đề, xã Trung Giã, xã Thanh Oai…), có biện pháp khắc phục ngay, thông tin kịp thời để học sinh và phụ huynh yên tâm.

Đồng thời, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định nếu có vi phạm, theo yêu cầu của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Cùng với đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn bảo đảm chính sách của thành phố được duy trì, thực hiện hiệu quả, đúng quy định; trọng tâm là yêu cầu từng xã, phường, cơ sở giáo dục phải chủ động tự rà soát, kiểm tra, khắc phục những bất cập, hạn chế còn tồn tại.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu đưa công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh trở thành chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Các nội dung trên Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/9.

Trước đó, những ngày đầu năm học, hàng loạt trường học ở Hà Nội bị phụ huynh phản ứng vì bữa ăn bán trú "lèo tèo", có hiện tượng chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí...

Hà Nội có hơn 633.000 học sinh tiểu học bao gồm cả công lập và tư thục được hỗ trợ 28.000 đồng/ngày tiền ăn bán trú, học sinh thuộc diện chính sách được 40.000 đồng.

Năm học 2026-2027, Hà Nội lần đầu dùng ứng dụng HanoiCheck để phụ huynh, nhà trường tra cứu danh sách nhà cung cấp suất ăn đủ điều kiện hoạt động, đồng thời các xã, phường được giao thẩm định, thay vì để nhà trường chủ động như những năm trước.