Việt Nam thông tin tình hình công dân sau vụ động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản
(Dân trí) - Hiện chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị thương vong sau trận động đất có cường độ khoảng 7 độ đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), theo Bộ Ngoại giao.
Bộ Ngoại giao cho biết khoảng 16h27 ngày 28/7, một trận động đất có cường độ khoảng 7 độ đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), gây ra những thiệt hại về người và của tại khu vực này.
Ngay sau khi xảy ra trận động đất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại thông qua Ban Quốc tế các tỉnh Kumamoto, Kagoshima, Oita, Miyazaki cũng như các hội đoàn người Việt Nam trong khu vực bị ảnh hưởng.
Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã nắm tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ kịp thời đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị thương vong, theo Bộ Ngoại giao phát ra tối muộn 28/7.

Trung tâm thương mại bị sập do động đất (Ảnh: Reuters).
Thông qua các hội đoàn người Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Kumamoto (khu vực Thành phố Uki và thị trấn Hikawa, tâm chấn của trận động đất), các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã gửi lời thăm hỏi, động viên bà con giữ bình tĩnh, tuyệt đối tuân thủ và chấp hành các hướng dẫn của chính quyền địa phương trong việc sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cũng liên hệ và giữ liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam.
Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát diễn tiến tình hình, đồng thời giữ liên lạc với các hội đoàn người Việt Nam trong khu vực để kịp thời bảo hộ những trường hợp công dân Việt Nam gặp nạn hay hỗ trợ những yêu cầu khẩn cấp.
Công dân Việt Nam trong trường hợp khó khăn đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +818039846668 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao +84981848484 để được hỗ trợ khẩn cấp.
Trước đó, sau khi xảy ra trận động đất, phát biểu với các phóng viên tại văn phòng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại trong khu vực.
"Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc có người bị thương. Mất điện và hỏa hoạn đã xảy ra ở một số khu vực, đồng thời cũng có thiệt hại về đường xá, cầu cống và sự sụp đổ của các tòa nhà. Tôi kêu gọi mọi người hãy hành động để tự bảo vệ mình, bao gồm cả việc sơ tán đến nơi an toàn”, bà Takaichi nói.
Khoảng 300.000 người đã được hướng dẫn di chuyển đến các trung tâm sơ tán, 3.600 binh sĩ sẽ được triển khai để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai khi các dư chấn vẫn tiếp tục rung chuyển.
Trong khi đó, hơn 46.000 hộ gia đình trong khu vực hiện đang rơi vào cảnh mất điện sau trận động đất. Công ty điện lực địa phương cho biết họ đã thành lập một đơn vị ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ công tác khôi phục nguồn điện.
Nhật Bản là một trong số quốc gia dễ bị động đất nhất thế giới, với một đợt rung chấn xảy ra ít nhất 5 phút.
Nằm dọc theo "Vành đai lửa" của các núi lửa và rãnh đại dương bao quanh một phần Thái Bình Dương, Nhật Bản chiếm khoảng 20% số trận động đất có độ lớn từ 6 độ trở lên trên thế giới.





