Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác, tạo thêm những kết nối thực chất

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Thái Lan nhất trí hai bên sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông.

Ngày 15/9, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua.

Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử

Cho biết đây chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Nhà Vua Thái Lan trong 50 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Thái Lan, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025.

Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng sự gắn bó giữa nhân dân hai nước là nền tảng đặc biệt quan trọng cho sự phát triển tốt đẹp, lâu bền quan hệ Việt Nam - Thái Lan, động lực thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển.

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác, tạo thêm những kết nối thực chất - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Nhà vua Thái Lan cùng Hoàng hậu chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nhà Vua Thái Lan nhất trí chỉ đạo thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng gắn kết, hiệu quả, đồng thời triển khai mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương, tạo thêm những kết nối thực chất, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Về vấn đề khu vực và quốc tế, hai lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp giữa Việt Nam và Thái Lan tại các diễn đàn đa phương, các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng, đồng thời nhất trí tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác mẫu mực Việt Nam - Thái Lan.

Tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế

Cùng ngày, tại cuộc hội kiến Nhà vua Thái Lan, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm là sự kiện được hai nước trông đợi và chuẩn bị từ lâu, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan.

Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác bộ ngành, địa phương hai nước, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế.

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác, tạo thêm những kết nối thực chất - 2

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Thủ tướng cũng đề nghị Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tại cuộc hội kiến, Nhà Vua Thái Lan và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng nhấn mạnh với thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và cùng nhau phát triển. Nhà Vua Thái Lan chia sẻ một số lĩnh vực mà Thái Lan có kinh nghiệm và Hoàng gia Thái Lan quan tâm.

Nhà vua Thái Lan đồng thời mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và kết nối giữa các địa phương, cũng như tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, tạo thêm nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế Mê Công và các diễn đàn đa phương, nhất là trong thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của khu vực trước các thách thức mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong cuộc hội kiến Nhà vua Thái Lan cùng ngày, cũng nhất trí khuyến khích tăng cường giao lưu giữa các địa phương, thanh niên, hội hữu nghị, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tạo thêm cơ hội giao lưu trực tiếp để giúp thế hệ trẻ hai nước tiếp xúc, học tập và hiểu hơn về đất nước, văn hóa của nhau, về lịch sử quan hệ hai nước, từ đó tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã được vun đắp trong 50 năm qua.

Nhà Vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội cũng trao đổi về việc tiếp tục mở rộng hợp tác giáo dục, trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên, học giả hai nước.

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác, tạo thêm những kết nối thực chất - 3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Nhà vua Thái Lan cùng Hoàng hậu (Ảnh: Mạnh Quân).

Chủ tịch Quốc hội mong Nhà Vua Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Tại cuộc hội kiến, Nhà Vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai Quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước.

Nhà vua Thái Lan cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hợp tác thiết thực hơn.