TPHCM dùng máy bơm di động xử lý các điểm ngập sâu
(Dân trí) - UBND TPHCM yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân vùng ngập, sạt lở, trực 24/24 giờ trước diễn biến mưa lớn, giông lốc và triều cường. Thành phố sử dụng máy bơm di động để xử lý điểm ngập sâu.
UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, cơ quan, đơn vị về việc khẩn trương, chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.
Trong đó, UBND TPHCM giao Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy bố trí máy bơm nước di động để xử lý các điểm ngập do triều cường, mưa lớn. Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng thanh niên xung phong tổ chức lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng.
Sở Xây dựng cùng các đơn vị quản lý hạ tầng được giao rà soát phương án bảo đảm an toàn công trình ngầm, hầm, thủy lợi, đê điều, hồ chứa, nhất là những công trình đang thi công.

Một điểm ngập tại TPHCM trong trận mưa ngày 1/10. (Ảnh: Nam Anh).
UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND phường, xã, đặc khu theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai để kịp thời triển khai phương án ứng phó. Các địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông, tuyệt đối không để người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn.
TPHCM yêu cầu rà soát, sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu do triều cường, mưa lớn, sạt lở đến nơi an toàn. Lực lượng tại chỗ phải sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tình huống.
Các đơn vị cần tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ lễ và cuối tuần, nhằm nắm chắc diễn biến, dự kiến tình huống xấu nhất để ứng phó kịp thời.
UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm kiểm tra những khu vực xung yếu, nhất là nơi từng xảy ra mưa lớn, ngập sâu; triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước, phòng ngừa ngập úng đô thị. Đối với địa bàn có khu vực nguy cơ sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, địa phương phải rà soát, kiểm tra và chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất năm 2026 tại trạm Phú An có thể đạt 1,7-1,75m, xuất hiện từ ngày 27 đến 29/10, cao hơn báo động III từ 0,1 đến 0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều được dự báo ở mức 1,82-1,87m, vượt báo động III từ 0,22 đến 0,27m trong cùng thời gian.





