Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nguồn lực có hạn, không chạy theo mọi công nghệ
(Dân trí) - Lưu ý lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nguồn lực còn có hạn, không thể dàn trải hay chạy theo mọi công nghệ. Với năng lượng, công nghiệp hạt nhân phải làm bài bàn.
Quan điểm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ khi tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp chiều 11/9 theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.
Tại cuộc gặp, các chuyên gia gợi mở một số định hướng phát triển trong các vấn đề liên quan đến phát triển điện hạt nhân, trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, hàng không vũ trụ.
Chuyên gia đồng thời đề xuất chương trình hợp tác chiến lược về đào tạo đội ngũ kỹ sư đầu ngành; hệ thống phân tích dữ liệu quốc gia (chống gian lận, y tế, tài chính…); kết nối các cơ sở dữ liệu Nhà nước đã có nhưng đang nằm rải rác tại nhiều cơ quan...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp (Ảnh: TTXVN).
Các chuyên gia mong muốn được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước, cụ thể là những ngành, lĩnh vực chuyên môn mà Việt Nam ưu tiên.
Ghi nhận những đề xuất này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng muốn phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực tự chủ, Việt Nam phải có tiềm lực khoa học, công nghệ đủ mạnh, đồng thời phát huy cao nhất trí tuệ của người Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam có một nguồn lực đặc biệt quý báu, đó là đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang làm việc tại các trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có tại Pháp.
"Đây là nguồn lực trí tuệ quốc gia và là cầu nối giúp đất nước tiếp cận tri thức, công nghệ và mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho rằng vấn đề là phải biến nguồn lực này thành những đóng góp cụ thể.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải xác định đúng bài toán mà đất nước cần giải quyết. Các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước phải chủ động đặt hàng.
Thay vì chỉ nói chung rằng Việt Nam cần chuyên gia giỏi, cần công nghệ cao, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải nói rõ cần giải quyết vấn đề gì, thiếu công nghệ nào, cần chuyên gia ở lĩnh vực nào, cơ quan nào tiếp nhận và sản phẩm cuối cùng là gì.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi chuyên gia lựa chọn những việc thiết thực có thể tham gia như thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, hướng dẫn cán bộ trẻ, xây dựng chương trình đào tạo, kết nối cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp Pháp với đối tác Việt Nam; chuyển giao, từng bước làm chủ công nghệ.
Không nhất thiết bắt đầu bằng việc quá lớn, quan trọng là làm đến nơi đến chốn, tạo ra kết quả cụ thể, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Các đại biểu, chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp dự buổi tiếp (Ảnh: TTXVN).
Lưu ý phải lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nguồn lực còn có hạn, chúng ta không thể dàn trải hay chạy theo mọi công nghệ.
Riêng đối với năng lượng và công nghiệp hạt nhân, đây là lĩnh vực phải có cách làm bài bản, thận trọng và khoa học, phải chuẩn bị đồng bộ về thể chế, chính sách, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực khoa học - công nghệ, năng lực công nghiệp, năng lực quản trị...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục kết nối Việt Nam với nhóm nghiên cứu mạnh, trường đại học uy tín hay doanh nghiệp công nghệ lớn, có thể góp phần tạo dựng năng lực lâu dài cho đất nước.
Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, minh bạch, hiệu quả; tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, tài chính, sử dụng chuyên gia và tổ chức nghiên cứu, tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia công việc của đất nước một cách linh hoạt, thực chất và lâu dài.