Thủ tướng: Hải Phòng phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng

(Dân trí) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hải Phòng đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực phát triển bền vững.

Chiều 1/6, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đợt kiểm tra tập trung vào bốn nội dung gồm việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030; triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Thủ tướng: Hải Phòng phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng - 1

Quang cảnh cuộc làm việc (Ảnh: Nhật Bắc).

Theo dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cơ bản bảo đảm thông suốt, hoạt động quản lý nhà nước dần đi vào nền nếp, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại như việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa chặt chẽ; chất lượng tham mưu chưa đồng đều. Công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn chậm, tỷ lệ tài liệu được số hóa vẫn thấp so với yêu cầu.

Không chủ quan với kết quả tăng trưởng

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận Hải Phòng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Thành phố cũng nằm trong nhóm có kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân chung và có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

Mặc dù vậy, Thủ tướng nhấn mạnh Hải Phòng không được chủ quan với những kết quả đã đạt được. Ông cho rằng thành phố cần nhìn nhận thẳng thắn việc chưa hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong quý I, trong khi mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức rất cao.

Theo người đứng đầu Chính phủ, áp lực đối với các quý còn lại là rất lớn. Vì vậy, thành phố cần đánh giá sâu hơn chất lượng tăng trưởng, nhất là cơ cấu nguồn thu ngân sách, tỷ trọng thu từ đất và tính bền vững của các nguồn thu.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng chủ động nghiên cứu, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới thay vì chỉ dựa vào những động lực truyền thống. Thành phố phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Hải Phòng phải trở thành địa phương tiên phong trong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông yêu cầu thành phố tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cũng cần được đổi mới theo hướng gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng: Hải Phòng phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng - 2

Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Nhật Bắc).

Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tiếp tục rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương; đồng thời tăng cường giám sát quá trình thực hiện.

Thành phố cần tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh thu hút vốn FDI chất lượng cao và các nguồn lực xã hội nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong cả nhiệm kỳ.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng đánh giá Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Thành phố đã chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, điều hành và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Theo Thủ tướng, đây là cuộc đổi mới lớn về tư duy quản trị và tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, năng lực thực thi giữa các cấp, các ngành và các địa phương vẫn chưa đồng đều. Hải Phòng cần tiến hành sơ kết toàn diện sau một năm thực hiện để đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý việc đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, phường phải dựa trên vị trí việc làm, quy mô địa bàn, khối lượng công việc và yêu cầu phát triển thực tế. Việc bố trí biên chế cần căn cứ vào nhu cầu công việc, tránh tình trạng cào bằng giữa các đơn vị.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên môn như đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ, giáo dục và y tế. Thành phố cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ từ các sở, ngành về cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển. Mọi hoạt động của bộ máy phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo ông, hiệu quả hoạt động của chính quyền cần được đo lường bằng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Hải Phòng cần xây dựng hệ thống chỉ số, tiêu chí đánh giá cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để làm cơ sở đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Về triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng cho rằng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và mức đầu tư cho khoa học công nghệ của thành phố vẫn còn hạn chế. Ông yêu cầu Hải Phòng tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, đẩy mạnh đặt hàng nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ và thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa khu vực công với khu vực tư.

Cùng với đó, thành phố cần tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng: Hải Phòng phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng - 3

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Nhật Bắc).

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hóa đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thành những chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể. Hải Phòng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.