Quảng Bình:

Thầy giáo đánh học sinh vì “nghi” lấy điện thoại

Nghi ngờ học sinh "có ý định" lấy chiếc điện thoại di động, 3 thầy giáo ở trường THPT bán công Nam Quảng Trạch đã đánh đập và xúc phạm nhân phẩm em Trần Ngọc Tuấn (xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch). Gia đình em Tuấn vừa làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Ngày 10/7, ông Nguyễn Thế Quang - Hiệu trưởng nhà trường đã cho biết: Ngày 18/5, em Trần Ngọc Tuấn là học sinh lớp 11A9 của trường khi đi qua xã Quảng Hoà cách trường độ hơn 2 km thì xe hỏng và xin đi nhờ xe của thầy giáo Nguyễn Thanh Trung là giáo viên Trường THPT số 2 Quảng Trạch đang hợp đồng dạy thỉnh giảng môn tiếng Anh tại trường bán công Nam Quảng Trạch.

Khi đến gần cổng trường thì thầy Trung bất ngờ dừng xe đấm mạnh vào mặt em Tuấn 3 cái và nói: “Đồ ăn trộm, mày bỏ cái thói đó đi”. Sau đó, em Tuấn vào lớp học và học được 15 phút thì thầy Trung vào lớp “lôi” em ra và dẫn em lên phòng giám thị giao cho thầy Nguyễn Thái Sơn và đề nghị thầy Sơn “giải quyết”.

Thầy Sơn bắt Tuấn khai là đã lấy điện thoại của thầy Trung nhưng Tuấn không nhận, khi đó thầy Sơn đã quát tháo và dùng thước kim loại đập mạnh làm sưng cả tay em Tuấn. Do sợ bị thầy tiếp tục đánh nên Tuấn đã viết bản tường trình song vẫn không nhận lấy điện thoại.

Một lúc sau, thầy Trung vào xem bản tường trình và xé đi, bắt em viết lại. Giám thị Trần Giang Nam là tổ trưởng tổ giám thị cũng lại tát mạnh vào mặt em Tuấn 3 tát và bắt em viết lại tường trình.

Sự việc sau đó được Ban giám hiệu Nhà trường phát hiện và can thiệp kịp thời. Điều khó hiểu là trên thực tế điện thoại di động vẫn còn trong túi của thầy Trung và thầy Trung khăng khăng với Hiệu trưởng là đánh Tuấn vì em “có ý định” lấy điện thoại.

Ông Nguyễn Thế Quang cho biết, hành động đánh đập và xúc phạm thân thể học sinh của thầy Trung và các thầy trong tổ giám thị là điều không thể chấp nhận được và không xứng đáng đứng trên bục giảng nữa.

Ông Phạm Quốc Thành - Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Quảng Trạch là đơn vị quản lý trực tiếp thầy Trung cho biết: “Chúng tôi vừa nhận đơn của gia đình nhưng vì “bận” nhiều việc cho nên chưa xử lý được” (?).

Chiều ngày 10/7, bà Nguyễn Thị Nghĩa - Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Bình cho biết, đây là sự việc đau lòng và không thể chấp nhận được. Sở sẽ có thái độ nghiêm túc, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

Theo Lao động/Văn hóa