Quảng Ngãi vận động người dân xóa bỏ 3 hủ tục
(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định trên địa bàn tỉnh có 3 hủ tục phải xóa bỏ, 10 phong tục cần bỏ một phần đối với những nội dung không còn phù hợp.
Ngày 6/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã ký văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ, xóa bỏ một phần đối với các hủ tục, phong tục không còn phù hợp.
Tỉnh Quảng Ngãi xác định có 3 hủ tục cần xóa bỏ gồm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và dùng việc cúng bái, mê tín để thay thế khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó có 10 phong tục không còn phù hợp cần hạn chế hoặc xóa bỏ một phần. Trong số này có phong tục chia tài sản có giá trị lớn cho người chết và để, treo vật dụng không cần thiết trên phần mộ.

Phần lớn các hủ tục, phong tục không còn phù hợp tập trung tại khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh minh họa: Quốc Triều).
Theo phong tục này, người dân vùng cao Quảng Ngãi sẽ chia tài sản trong nhà cho người chết. Tài sản sẽ được đặt tại các phần mộ của người đã khuất.
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tang lễ truyền thống có các nghi thức tưởng nhớ, tiễn đưa người đã mất và thể hiện tình cảm, trách nhiệm của gia đình, dòng họ, cộng đồng là nội dung phù hợp.
Tuy nhiên, việc chia tài sản có giá trị lớn rồi đặt trên phần mộ người đã chết sẽ gây lãng phí, ảnh hưởng vệ sinh, cảnh quan môi trường. Do đó, các địa phương cần vận động người dân hạn chế, tiến đến xóa bỏ việc chia tài sản cho người chết.
UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng xác định, việc người dân rải tiền âm phủ, vàng mã, giấy cúng ra đường khi đưa tang cũng là một phong tục không còn phù hợp.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ phong tục này. Các địa phương cần đưa nội dung không rải vàng mã trên đường đưa tang vào hương ước, quy ước để vận động người dân thực hiện.





