TTCP thông báo kết luận thanh tra sử dụng nhà, đất tại Quảng Ngãi

(Dân trí) - Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), việc quản lý hợp đồng cho thuê đất công ích tại một số xã ở Quảng Ngãi chưa chặt chẽ, người thuê đất công ích nộp tiền thuê đất không đúng thời hạn hợp đồng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký thông báo Kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý tại tỉnh Quảng Ngãi.

Kết luận chỉ rõ, Thanh tra Chính phủ phát hiện năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng (thuộc nhóm B) sử dụng vốn ngân sách nhà nước không đúng thẩm quyền.

Năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định miễn, giảm tiền thuê nhà trên 454 triệu đồng cho Công ty Phát hành sách và Văn hóa tổng hợp Quảng Ngãi không đúng đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi chuyển giao quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh không đúng quy định.

“Một số căn nhà đã bị người thuê tự ý phá dỡ, cải tạo khi chưa được sự đồng ý, cho phép của Sở Xây dựng nhưng Sở Xây dựng, Công ty QISC, Trung tâm Phát triển quỹ đất không xử lý theo quy định", kết luận nêu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi (trước sắp xếp) và UBND tỉnh Kon Tum chưa thực hiện cập nhật đầy đủ dữ liệu về cơ sở nhà đất vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Một số dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (trước sắp xếp) và Kon Tum bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh thời gian thực hiện.

TTCP thông báo kết luận thanh tra sử dụng nhà, đất tại Quảng Ngãi - 1

Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi nằm trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi cũ (Ảnh: Quốc Triều).

Cơ quan thanh tra nhấn mạnh việc quản lý hợp đồng cho thuê đất công ích tại một số xã ở Quảng Ngãi chưa chặt chẽ, người thuê đất công ích nộp tiền thuê đất không đúng thời hạn hợp đồng. Một số hợp đồng cho thuê đất công ích không ghi thời hạn nộp tiền.

Một số nhà, đất được phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng địa phương chậm triển khai, thực hiện theo phương án được duyệt.

UBND thành phố Kon Tum (cũ) chậm xử lý, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với nhà, đất gặp khó khăn, vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, gồm: Dự án trụ sở các cơ quan thành phố Kon Tum (cũ); Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm.

Ban quản lý các cảng cá bị phát hiện chưa nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước trên 7,5 tỷ đồng và gần 1 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp (từ 2017 tới thời điểm thanh tra). Tại địa phương này còn có 27 cơ sở nhà đất bỏ trống, trong đó nhiều nhà, đất là các cơ sở giáo dục, trụ sở, cơ sở sự nghiệp không còn nhu cầu sử dụng.

Từ kết quả trên, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý các nghĩa vụ tài chính theo quy định, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát. Tỉnh phải rà soát từng hành vi vi phạm đã được chỉ ra và xem xét, xử phạt vi phạm hành chính cũng như áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Quá trình thực hiện kết luận nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.