Phó Thủ tướng thúc tiến độ các dự án năng lượng tại Cần Thơ

(Dân trí) - Kiểm tra các dự án năng lượng tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nhất là chuỗi Lô B - Ô Môn và dự án Sông Hậu 2.

Ngày 12/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đến kiểm tra Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Trung tâm điện lực Ô Môn.

Phó Thủ tướng thúc tiến độ các dự án năng lượng tại Cần Thơ - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tại công trình nhiệt điện Long Phú 1 (Ảnh: Hồng Nhung).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN, cho biết Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I có công suất 660MW. Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II có công suất khoảng 1.050MW.

Tổng Giám đốc EVN kiến nghị TP Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ đơn vị đầu tư các công trình điện, sớm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hướng tuyến, vị trí trạm và quỹ đất. EVN cũng đề nghị thành phố hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Thủ tướng thúc tiến độ các dự án năng lượng tại Cần Thơ - 2

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN (Ảnh: Hồng Nhung).

Ông Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Petrovietnam, cho biết Tập đoàn tham gia toàn chuỗi dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Ở khâu thượng nguồn, dự án đang được triển khai tốt. Kết quả thăm dò cho tín hiệu tốt hơn kỳ vọng, sản lượng và lượng khí khai thác dự kiến cũng dồi dào hơn kế hoạch.

Petrovietnam cũng đang tính toán phương án bổ sung đường nhánh khí về Cà Mau. Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, Petrovietnam sẽ triển khai tuyến đường ống dài 37km để cấp bổ sung khí Lô B cho Cà Mau, tận dụng nguồn tài nguyên trong thời gian Cần Thơ chưa sử dụng hết.

Đối với Ô Môn 2, ông Cường cho biết nhà đầu tư Nhật Bản đang gặp khó khăn về vốn, khiến dự án chậm tiến độ. Việc chậm tiến độ làm doanh thu của chủ mỏ và nhà đầu tư thượng nguồn mất 2,7 tỷ USD, ngân sách Nhà nước mất 1,1 tỷ USD. Petrovietnam đề nghị có giải pháp để tránh tiếp tục lãng phí nguồn tài nguyên.

Với dự án nhiệt điện Sông Hậu 2, ông Cường đề xuất Petrovietnam tiếp nhận dự án sau khi Bộ Công Thương hoàn tất thỏa thuận với phía Malaysia.

Khi các nội dung được thống nhất, Petrovietnam sẽ chủ động trao đổi với nhà đầu tư trên tinh thần cùng có lợi, đồng thời tiếp quản thiết kế và các gói thầu đang triển khai để đẩy nhanh tiến độ.

Nhiệt điện Sông Hậu 2 dự kiến có công suất 2,2GW, lớn gấp đôi Sông Hậu 1. Dự án sử dụng công nghệ mới hơn, có thể tận dụng nhiều hạ tầng dùng chung với Sông Hậu 1, tiết kiệm diện tích đất và không cần xây dựng thêm bãi xỉ mới.

Theo ông Cường, việc đẩy nhanh Sông Hậu 2 góp phần bảo đảm an ninh năng lượng đất nước, tạo tiền đề phục vụ tăng trưởng trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cho rằng Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ trọng công nghiệp chưa cao. Vì vậy, phát triển công nghiệp và trung tâm năng lượng rất quan trọng, là một trong những yếu tố để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số đến năm 2030, đưa khu vực trở thành một trong các cực tăng trưởng của cả nước.

Phó Thủ tướng thúc tiến độ các dự án năng lượng tại Cần Thơ - 3

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: Hồng Nhung).

Trong quy hoạch điện VIII, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm các dự án điện gió ngoài khơi theo Nghị quyết 253 về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Về điện than, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương làm việc với EVN và Petrovietnam về các đề xuất của hai đơn vị, trong đó có nội dung xem xét đề xuất mở thêm nhà máy nhiệt điện Long Phú.

Với Sông Hậu 2, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương sớm hoàn tất đàm phán với Malaysia, tránh nguy cơ bị kiện quốc tế. Đồng thời, Petrovietnam cần có kế hoạch thực hiện cụ thể để đẩy nhanh dự án. Mục tiêu phát điện vào năm 2030 rất quan trọng.

Đối với Lô B - Ô Môn, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm đẩy nhanh tiến độ dự án, khai thác mỏ khí, đồng thời lưu ý yêu cầu về tiến độ các dự án là rất quan trọng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công Thương lưu ý đề xuất của PV Power về việc xây dựng thêm nhà máy điện khí tại Cà Mau.