1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Lâm Đồng chính thức thu hồi hơn 1.400ha đất dự án Sài Gòn Đại Ninh

Minh Hậu

(Dân trí) - Tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi toàn bộ 1.434ha đất mà đơn vị này đã giao cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện dự án vì doanh nghiệp vi phạm luật đất đai.

Ngày 13/1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất mà tỉnh này đã giao, cho thuê, cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Diện tích đất bị thu hồi là 1.434ha, thuộc các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine, Ninh Loan, huyện Đức Trọng cũ (nay là các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine).

Lâm Đồng chính thức thu hồi hơn 1.400ha đất dự án Sài Gòn Đại Ninh - 1

Một góc dự án Sài Gòn Đại Ninh (Ảnh: Minh Hậu).

Tỉnh Lâm Đồng cho biết, lý do việc thu hồi là Công ty Sài Gòn Đại Ninh vi phạm luật đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng. Việc thu hồi đất được tỉnh Lâm Đồng giao Công ty Sài Gòn Đại Ninh, các đơn vị liên quan thực hiện và không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đầu tư năm 2010, có địa chỉ tại xã Đức Trọng, xã Ninh Gia và xã Tà Hine. Dự án có tổng mức đầu tư trên 25.000 tỷ đồng, được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ và là siêu dự án ở Lâm Đồng.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai dự án từ năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, dự án chỉ thi công được khoảng hơn 20km đường nội bộ và một số hạng mục khác. Chủ đầu tư chỉ mới rót 2.296 tỷ đồng vào dự án.

Tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ xác định dự án Sài Gòn Đại Ninh để xảy ra sai phạm về đất đai, đầu tư, nên yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất.

Lâm Đồng chính thức thu hồi hơn 1.400ha đất dự án Sài Gòn Đại Ninh - 2

Một số hạng mục công trình bên trong dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Ảnh: Minh Hậu).

Tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ có văn bản thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung thanh tra, yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết; khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh cũng gắn với hàng loạt vấn đề tiêu cực, khiến nhiều quan chức vướng vào lao lý. Trong đó, hồi tháng 3/2023, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh bị Bộ Công an bắt về hành vi nhận hối lộ.

Đến tháng 8/2023, cựu Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ Trần Bích Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan vụ án Nhận hối lộ.

Đầu tháng 1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về tội Nhận hối lộ.

Đến cuối tháng 1/2024, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử, tuyên phạt Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh Nguyễn Cao Trí 3 năm tù về tội Đưa hối lộ; cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận 5 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp 6 năm 6 tháng tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Liên quan các sai phạm tại dự án Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan chức năng đã tuyên án phạt tù đối với cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh cùng nhiều cán bộ khác.