Khu bảo tồn làng văn hóa dân tộc Cơ Tu chậm về đích vì... cột điện

(Dân trí) - Dù hầu hết các hạng mục, công trình của dự án bảo tồn làng văn hóa dân tộc Cơ Tu tại xã miền núi Khe Tre, thành phố Huế đã cơ bản hoàn thiện nhưng chưa được đưa vào sử dụng vì vướng cột điện.

Ngày 24/6, ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre (thành phố Huế), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp đơn vị liên quan vận động người dân bàn giao mặt bằng để di dời cột điện 35kV trong khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu tại thôn Dỗi.

Theo ông Phước, đây là cụm công trình quan trọng, nằm trong đề án “Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu giai đoạn 2020-2025” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Khu bảo tồn làng văn hóa dân tộc Cơ Tu chậm về đích vì... cột điện - 1

Dự án bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu tại thôn Dỗi, xã Khe Tre, thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, năm 2020, UBND huyện Nam Đông (cũ) phê duyệt đề án Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu giai đoạn 2020-2025. Đề án triển khai tại khu đất rộng 10ha, thuộc thôn Dỗi, xã Thượng Lộ trước đây (nay là xã Khe Tre, thành phố Huế), tổng mức đầu tư hơn 37 tỷ đồng, với nhiều hạng mục.

Riêng công trình khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật vào tháng 10/2022, với diện tích 4,5ha, tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Khu bảo tồn chính thức khởi công xây dựng vào tháng 6/2023, gồm nhiều hạng mục như nhà gươl, nhà dài, 4 nhà sàn truyền thống của dân tộc Cơ Tu. Ngoài ra còn có thêm nhà vệ sinh, cây nêu và nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Công trình được thực hiện trong 3 năm, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông cũ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 thành phố Huế) làm chủ đầu tư.

Khu bảo tồn làng văn hóa dân tộc Cơ Tu chậm về đích vì... cột điện - 2

Cột điện nằm án ngữ ngay trước nhà dài truyền thống trong khu bảo tồn (Ảnh: Cao Tiến).

Mục tiêu của dự án nhằm bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu, phát triển điểm văn hóa, tạo điều kiện phục vụ du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết thôn Dỗi là một trong những địa bàn thu hút khách du lịch trọng điểm của xã nhờ sở hữu nhiều tiềm năng lớn về văn hóa truyền thống, rừng tự nhiên, suối, thác do nằm dưới chân núi Bạch Mã. Địa phương mong muốn các dự án đang được đầu tư tại đây như khu bảo tồn làng văn hóa, đường giao thông, hệ thống hạ tầng phát triển du lịch nông thôn sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay hệ thống nhà gươl, nhà dài, nhà sàn và đường nội bộ, sân vườn tại khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu thôn Dỗi đã hoàn thiện. Tuy nhiên, ngay trước mặt công trình nhà dài truyền thống còn tồn tại 1 cột điện 35kV của nhà máy thủy điện Thượng Lộ.

Do chưa hoạt động, thiếu người quản lý, công trình có dấu hiệu bị gia súc xâm nhập, bên dưới nhà gươl, nhà dài, nhà sàn truyền thống vương vãi nhiều phân dê. 

Khu bảo tồn làng văn hóa dân tộc Cơ Tu chậm về đích vì... cột điện - 3

Hệ thống đường dây điện sẽ được nắn tuyến, đưa ra ngoài công trình (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 thành phố Huế, xác nhận dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể nghiệm thu, bàn giao đưa vào hoạt động.

Đơn vị đã có phương án đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ di dời cột, nắn tuyến đường dây điện, trình UBND xã Khe Tre phê duyệt, thông báo đến người dân. Tuy nhiên, một số hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù.

Theo ông Tú, để nắn tuyến đường dây điện ra ngoài dự án, sẽ có 7 cột điện, bao gồm cả cột đang án ngữ trước công trình nhà dài truyền thống, được di dời đến vị trí mới.

Ngoài khu bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu chưa thể đi vào hoạt động, tuyến đường chính dẫn vào công trình cũng bị chậm tiến độ do nhà thầu cũ dừng ngang việc thi công. Chủ đầu tư đã quyết định chấm dứt hợp đồng, thu hồi bảo lãnh và chỉ định đơn vị mới để hoàn thành khối lượng công việc còn lại.