1. Dòng sự kiện:
  2. Sân bay Long Thành
  3. Buýt TPHCM

Không có chuyện “vỡ đê bối ở Hưng Yên”

Thế Kha

(Dân trí) - Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định không có chuyện vỡ đê bối ở tỉnh Hưng Yên như một số thông tin nêu. Tỉnh Hưng Yên cũng đã lên tiếng việc này.

Trưa 23/7, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh thông tin “vỡ đê bối ở Hưng Yên” là không chính xác, gây ra hiểu nhầm trong dư luận về công tác chỉ đạo, điều hành.

"Đây là sự cố tràn bờ bao kênh dẫn Cù Là, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên", đại diện cơ quan này cho hay.

Không có chuyện “vỡ đê bối ở Hưng Yên” - 1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên điều động 60 chiến sĩ cùng chính quyền và nhân dân xã Hồng Vũ khắc phục sự cố đê (Ảnh: VOV).

Theo báo cáo của ông Phí Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, gửi Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 3 (bão Wipha) đổ bộ vào Hưng Yên từ trưa ngày 22/7 với sức gió giật cấp 8, cấp 9, kèm mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa đo được từ 19h ngày 20/7 đến 13h ngày 22/7 ở khu vực phía Bắc tỉnh Hưng Yên phổ biến từ 40-80mm, phía Nam của tỉnh này phổ biến từ 100-200mm.

Hưng Yên đã kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương chủ động tổ chức các biện pháp ứng phó với bão Wipha từ sớm, từ xa. Đến 17h ngày 22/7 trên địa bàn tỉnh không xảy ra thiệt hại về người.

Tuy nhiên, theo ông Việt, do mưa, gió mạnh, bão số 3 đã gây ảnh hưởng lớn tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trong tỉnh.

“Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có một số vị trí bờ bao ở các khu vực cửa sông, ven biển, khu vực thấp trũng cửa sông Hồng, sông Trà Lý và các bãi bồi ven sông bị tràn. Trong đó có sự cố tràn bờ bao kênh Cù Là (nằm phía ngoài đê Tả Hồng Hà II), xã Hồng Vũ với tổng chiều dài các vị trí tràn 80m. Sự cố trên xảy ra tại bờ kênh dẫn, không phải tuyến đê bối và đê Hồng Hà II”, ông Phí Quốc Việt nêu rõ.