Hé lộ nguyên nhân giếng khoan phun cột nước cao 15m ở Vĩnh Long

(Dân trí) - Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long nhận định hiện tượng giếng khoan phun nước cao khoảng 15m, kèm cát và bùn, có thể do túi khí dưới lòng đất bị vỡ.

Ngày 21/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo về việc giếng khoan của một hộ dân ở xã Hòa Bình bất ngờ phun nước cao khoảng 15m, kèm theo cát và bùn.

Theo nhận định ban đầu của Sở NN&MT, hiện tượng này có thể xuất phát từ tác động của túi khí dưới lòng đất.

Cụ thể, các túi khí có thể hình thành do quá trình phân hủy kỵ khí của chất hữu cơ bị chôn vùi. Khi túi khí bị phá vỡ, khí thoát lên cùng nước, cát và bùn qua giếng khoan. Hiện tượng phun nước có thể tự chấm dứt khi lượng khí thoát ra hết.

Hé lộ nguyên nhân giếng khoan phun cột nước cao 15m ở Vĩnh Long  - 1

Vòi nước phun cao thu hút người đi đường đứng xem (Ảnh cắt từ clip).

Qua trao đổi với lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, ngành chức năng ghi nhận địa phương từng xảy ra một vài trường hợp tương tự, chủ yếu trong quá trình thi công khoan giếng, có trường hợp kéo dài nhiều ngày.

Tuy nhiên, vụ việc tại hộ bà Dương Thị Hường (73 tuổi) có điểm khác biệt là hiện tượng xảy ra sau khi giếng đã hoàn thành khoan một thời gian.

Theo thông tin gia đình cung cấp, giếng được khoan vào cuối năm 2025, có độ sâu khoảng 70-80m, dự kiến phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi nhưng chưa đưa vào sử dụng. Vị trí giếng trước đây là vùng đất trũng, thấp, sau đó được gia đình san lấp bằng đất ruộng và cát.

Sở NN&MT cho biết, theo thông tin ban đầu, giếng có thể thuộc tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pleistocen trên (qp3). Tuy nhiên, gia đình chưa cung cấp được thông tin chính xác về độ sâu, thời điểm hoàn thành và đơn vị hoặc cá nhân thực hiện khoan giếng.

Đối với vụ việc, Sở NN&MT đề nghị UBND xã Hòa Bình tăng cường quản lý hoạt động khoan, khai thác nước dưới đất; tuyên truyền quy định pháp luật và khuyến cáo người dân thông báo kịp thời khi phát hiện hiện tượng bất thường.

Ngành chức năng cũng yêu cầu gia đình bà Hường không khai thác giếng, tiếp tục theo dõi diễn biến, bảo vệ giếng để tránh chất bẩn xâm nhập gây nguy cơ ô nhiễm tầng chứa nước.

Gia đình cần phối hợp với cơ quan chuyên môn, nhà khoa học khảo sát, xác định nguyên nhân; đồng thời thực hiện kê khai, đăng ký khai thác nước dưới đất hoặc trám lấp giếng nếu không còn nhu cầu sử dụng theo quy định.

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 19/10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, giếng khoan của bà Hường bất ngờ phun nước mạnh lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao ước tính 15m, kèm cát và bùn.

Hiện tượng kéo dài khoảng 2 giờ rồi dừng lại, thu hút sự chú ý của người dân và được ghi hình, chia sẻ trên mạng xã hội.

Đọc nhiều trong Thời sự