PhotoNews

Thời sự

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ

(Dân trí) - Dọc sông Nhuệ qua phường Từ Liêm (Hà Nội), các nhà xưởng khung thép, mái tôn mọc dày đặc, có nơi trổ cửa ra sông, tập kết và xả rác sát mép nước, khiến hành lang ven sông trở nên nhếch nhác.

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 1

Nhiều năm qua, dọc sông Nhuệ đoạn qua địa bàn phường Từ Liêm, Đại Mỗ,... xảy ra tình trạng lấn chiếm đất bãi, dựng lều lán, nhà xưởng trái phép và đổ rác thải đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ, thu hẹp dòng chảy và cản trở khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thủy lợi. 

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 2

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sông Nhuệ đoạn chảy qua địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội) ngoài tình trạng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt và công nghiệp, hành lang thoát lũ của tuyến sông này còn bị xâm lấn bởi hàng loạt công trình nhà xưởng.

Nhiều lều lán, nhà xưởng nằm ngay sát mép sông. Phần lớn các công trình được dựng bằng khung sắt, mái tôn để cho thuê làm kho bãi, nhà xưởng. 

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 3

Nhìn từ trên cao, hàng loạt mái tôn của các nhà xưởng chen kín dọc bên bờ sông Nhuệ đoạn qua phường Từ Liêm (Hà Nội). Các công trình 1-2 tầng nằm san sát, nhiều nơi cách mép nước chỉ 1-2m.

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 4

Dọc đường Nguyễn Văn Giáp, nhà xưởng mọc nối tiếp nhau gần như không còn khoảng trống ven bờ sông Nhuệ.

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 5

Một số tấm biển hiệu cho thuê kho xưởng với diện tích khủng 200-500m2 trên đường Nguyễn Văn Giáp kéo dài.

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 6

Một số nhà xưởng ven sông Nhuệ đã trổ cửa thẳng ra phía bờ sông, tạo lối để đưa rác, phế thải ra ngoài.

Qua ghi nhận, phía sau một số xưởng xuất hiện nhiều túi nilon, vật liệu bỏ đi và rác sinh hoạt khiến khu vực ven sông nhếch nhác và gia tăng nguy cơ ô nhiễm.

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 7

Trong những ngày nước cạn đã lộ rõ nhiều nhà xưởng xây dựng dưới mép nước.

Theo Quyết định 5168/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, đoạn sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ đối với nơi có bờ đê thì phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được tính từ chân mái ngoài bờ đê trở ra 5m, còn nơi không hình thành bờ đê, phạm vi bảo vệ được xác định từ tim sông trở ra là 50m.

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 8

Một số nhà xưởng có hàng hóa dễ cháy được tập kết la liệt gần bờ sông Nhuệ.

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nhà xưởng nghiêm trọng, trong đó vụ cháy xưởng gỗ ở Chương Mỹ ngày 19/8 khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Gần nhất, ngày 29/8, một xưởng độ ô tô trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm bốc cháy rồi lan sang 2 gara liền kề. Thực tế này càng đặt ra vấn đề an toàn về phòng cháy chữa cháy tại những dãy nhà xưởng khung sắt, mái tôn nằm san sát nhau.

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 9

Nguy cơ cháy nổ là vấn đề đáng lo ngại tại những dãy nhà xưởng xây dựng san sát dọc sông Nhuệ, ở phường Từ Liêm.

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 10
Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 11

Bên trong những nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông là lượng lớn hàng hóa, phương tiện được tập kết phục vụ hoạt động kinh doanh, sửa chữa. Phía ngoài, công trình được bao kín bằng tôn, nằm liền kề các xưởng khác.

Kết cấu nhà xưởng và mật độ xây dựng dày đặc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ - 12

Một số nhà xưởng nằm khuất dưới những tán cây lớn ven sông Nhuệ, chỉ lộ ra những mảng mái tôn khi quan sát từ trên cao.

Thời gian gần đây, nhiều địa phương tại Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, trong đó có khu vực đất ven sông. Điển hình, cuối tháng 4, UBND phường Phú Diễn đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ một công trình nhà xưởng kiên cố dựng trên đất không được phép xây dựng tại phố Phan Bá Vành.

Công trình này có kết cấu khung sắt, mái tôn, tường gạch kiên cố, tồn tại trong thời gian dài dù đã nhiều lần được tuyên truyền, vận động tự tháo gỡ.

Trước đó, cuối năm 2025, cơ quan chức năng phường Đại Mỗ cũng đã xử lý, cắt điện nước với công trình vi phạm hành lang sông Nhuệ trên địa bàn. Song thực tế cho thấy, việc xử lý vẫn chỉ dừng lại ở một số trường hợp điển hình, chưa triển khai đồng loạt, cũng chưa đồng đều. Ở một số nơi còn thiếu quyết liệt, dẫn đến tình trạng tái lấn chiếm, tái vi phạm vẫn diễn ra nhức nhối.