Hải Phòng khởi động Khu thương mại tự do, cam kết thu hút hơn 3,1 tỷ USD
(Dân trí) - Hải Phòng công bố các quyết định của Thủ tướng về khu kinh tế, khởi động Khu thương mại tự do và trao chứng nhận đầu tư, biên bản hợp tác với tổng vốn hơn 3,1 tỷ USD.
Chiều 30/7, UBND TP Hải Phòng công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khu kinh tế và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại sự kiện (Ảnh: H.P.).
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của Hải Phòng, đồng thời thể hiện cam kết của Chính phủ và thành phố trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Theo Phó Thủ tướng, sau hợp nhất, Hải Phòng có quy mô kinh tế thuộc nhóm đầu cả nước, không gian phát triển được mở rộng và kết nối trực tiếp giữa vùng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đô thị phía tây với hệ thống cảng biển, logistics phía đông.
Hải Phòng cũng được Quốc hội cho phép thí điểm 6 nhóm với 41 cơ chế, chính sách đặc thù và sẽ tiếp tục được hưởng nhiều cơ chế vượt trội khi Luật Phát triển đô thị được thông qua. Đây là nền tảng để thành phố chuyển từ lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng sang lợi thế về chất lượng quản trị và tốc độ thực thi.
Về Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Phó Thủ tướng cho biết Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 12/2/2026 thành lập khu kinh tế quy mô 5.300ha tại phía Tây thành phố. Khu vực này tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn, hóa chất và nghiên cứu phát triển.
Đối với Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, Quy hoạch chung đến năm 2050 đã được phê duyệt theo Quyết định số 431/QĐ-TTg. Quy hoạch là cơ sở phát triển khu vực khoảng 20.000ha với các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ gắn với cảng biển và hệ thống logistics.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng (Ảnh: H.P.).
Phó Thủ tướng nhận định cùng với Khu thương mại tự do, Hải Phòng sẽ hình thành ba không gian động lực chiến lược bổ trợ cho nhau. Nếu được tổ chức hiệu quả, các thiết chế này sẽ tạo bản đồ phát triển mới, kết nối từ phía Tây ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế và nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý việc mở rộng các khu kinh tế chỉ phát huy hiệu quả khi phân định rõ chức năng, ngành ưu tiên và điều kiện triển khai, tránh đầu tư dàn trải hoặc cạnh tranh nội bộ.
Tại sự kiện, Hải Phòng trao 13 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 2 biên bản ghi nhớ hợp tác cho các doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký và cam kết hơn 3,1 tỷ USD.
Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, thành phố hiện có hơn 1.868 dự án FDI đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký trên 54 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế của cả nước.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP Hải Phòng tăng 11,33%, cao nhất trong 5 năm qua; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,8%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 26 tỷ USD; sản lượng hàng hóa qua cảng gần 96 triệu tấn; thu hút FDI đạt 3,1 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước hơn 98 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hải Phòng thực hiện nghi thức khởi động Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng (Ảnh: H.P.).
Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, phân định rõ vai trò của từng khu kinh tế và Khu thương mại tự do, thống nhất đầu mối xúc tiến đầu tư, chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chất lượng và hiệu quả.
Ông cũng đề nghị các bộ, ngành sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, năng lượng và môi trường; đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết về tiến độ, vốn, công nghệ và bảo vệ môi trường để cùng xây dựng hệ sinh thái đầu tư minh bạch, phát triển bền vững.





