Hai giám đốc sở ở Cà Mau bị chất vấn về dự án điện gió
(Dân trí) - Nhiều dự án điện gió ở Cà Mau vẫn còn tồn tại vướng mắc cần tháo gỡ để góp phần vào sự tăng trưởng của địa phương.
Tại phiên chất vấn của kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 29/6, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân và Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Chí Thiện đã phải giải trình về công tác thu hút đầu tư và triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.
Ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết Cà Mau hiện có 716 dự án đầu tư đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký gần 346.000 tỷ đồng. Trong số này, có 28 dự án năng lượng tái tạo. Riêng lĩnh vực điện gió, tỉnh đã được quy hoạch tổng công suất hơn 3.003 MW đến năm 2030, bao gồm 48 dự án.
Cụ thể, 28 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó 14 dự án đã vận hành thương mại, 7 dự án đang thi công, 5 dự án chưa thi công (đang hoàn thiện thủ tục), và 2 dự án đang đề nghị phê duyệt kết quả. Ngoài ra, 20 dự án khác đang được các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Huỳnh Công Quân thông tin tại phiên chất vấn (Ảnh: H.H).
Nhiều rào cản khiến dự án chậm tiến độ
Ông Quân thừa nhận một số dự án điện gió còn tồn tại, hạn chế do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Các nguyên nhân khách quan bao gồm cơ chế giá, vướng mắc mặt bằng, hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng, khu vực dự án có tốc độ gió thấp, ảnh hưởng thời tiết và thời gian thu xếp vốn của nhà đầu tư.
Đặc biệt, ông Quân nhấn mạnh sự thay đổi lớn về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định mới ban hành đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ. Điều này đòi hỏi các cơ quan chuyên môn và nhà đầu tư phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, xác định lại trình tự thực hiện và cập nhật các tài liệu liên quan.
Đồng tình với những phân tích trên, ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở Công Thương, bổ sung thêm nguyên nhân chủ quan là hạ tầng truyền tải điện chưa theo kịp tiến độ phát triển nguồn điện, gây hạn chế khả năng đấu nối và huy động các dự án.
Ông Thiện cũng thẳng thắn nhìn nhận sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các dự án điện gió còn chậm trễ.
Cam kết đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ vướng mắc
Để khắc phục tình trạng này, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân cam kết sẽ tập trung tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đủ điều kiện.
Sở cũng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục ngay từ đầu, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ.
Ông Quân khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, thông tin về dự án điện gió (Ảnh: H.H).
Về phía Sở Công Thương, ông Nguyễn Chí Thiện cho biết sẽ kiến nghị Bộ Công thương hoàn thiện cơ chế giá điện nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư thu xếp vốn và lập dự án.
Sở cũng đề xuất UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh đầu tư lưới điện truyền tải để giải phóng hết công suất các dự án theo quy hoạch.
Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Công Thương xem xét bổ sung thêm công suất năng lượng tái tạo giai đoạn sau năm 2030 để phát huy hiệu quả tiềm năng của tỉnh.
Kết thúc phiên chất vấn, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án điện gió đối với sự tăng trưởng của tỉnh.
Ông đề nghị ngành công thương và các sở, ngành liên quan phải quyết liệt hoàn thành các thủ tục để khởi động, khởi công thêm các nhà máy điện gió từ nay đến cuối năm.





