Vĩnh Long:
Giám đốc Sở NN&MT nêu giải pháp xử lý hơn 1.300 tấn rác mỗi ngày
(Dân trí) - Vĩnh Long phải xử lý hơn 1.300 tấn rác thải/ngày và đối mặt vấn đề ô nhiễm. Giám đốc Sở NN&MT cho biết tỉnh đang thi công 2 nhà máy đốt rác phát điện.
Sáng 15/7, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2030 tổ chức kỳ họp thứ hai, phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu khai mạc phiên chất vấn (Ảnh: Bảo Kỳ).
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, cho biết phiên chất vấn sẽ xoay quanh 4 vấn đề gồm xử lý rác thải; giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức thi hành án dân sự và bảo tồn, phát huy giá trị di tích.
Gần 50% di tích xuống cấp cần duy tu, tôn tạo
Tại phiên chất vấn, ông Nguyễn Hiền Hải Đăng, đại biểu Tổ số 7, đặt câu hỏi về thực trạng xuống cấp của các di tích và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
Đại biểu Nguyễn Hiền Hải Đăng còn cho biết, một số cán bộ được giao quản lý các di tích không nắm được chuyên môn quản lý, khai thác. Đại biểu đặt vấn đề với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long sắp tới có tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ này?
Trả lời đại biểu Đăng, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, cho biết sở ghi nhận có 129/214 di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp, cần được tu bổ, tôn tạo hoặc duy tu, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 18 di tích cấp quốc gia và 109 di tích cấp tỉnh.
Theo ông Sum, về đề án bảo tồn, tôn tạo các di tích trên địa bàn, sở đã phối hợp khảo sát, dự thảo Đề án cơ bản hoàn thành, đang thực hiện tổng hợp phần khai kinh phí. Dự kiến cuối tháng 7 xin ý kiến của các sở, ban, ngành; trong tháng 8 trình UBND tỉnh phê duyệt.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long nêu một số giải pháp nâng cao hoạt động của Ban quản lý di tích như tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý kịp thời các hành vi xâm hại di tích; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu và theo dõi hiện trạng di tích...
Đối với phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững, nhất là tại Ao Bà Om, các nhà cổ, chùa cổ..., ông Sum cho biết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đang chỉ đạo hoàn thành số hóa 100% di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích cấp tỉnh, đồng thời xây dựng bản đồ hệ thống di tích, số hóa hiện vật, di sản văn hóa phi vật thể...

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, trả lời chất vấn của đại biểu (Ảnh: Bảo Kỳ).
Ngoài ra Sở đang hoàn thiện đề án kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, hợp tác phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia Ao Bà Om và các di tích tiêu biểu khác theo hướng du lịch văn hóa, du lịch tâm linh...
"Sở chuẩn bị trình UBND tỉnh đầu tư 4 hạng mục cho Ao Bà Om như công viên, đường vào sân lễ, sân khấu ngoài trời và cổng chào, tổng kinh phí là 19,3 tỷ đồng", ông Sum nói thêm.
Xử lý hơn 1.300 tấn rác mỗi ngày
Liên quan lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải từ các cơ sở sản xuất và khu công nghiệp, Hòa thượng Thạch Thảo, đại biểu Tổ số 5, đặt vấn đề với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long.
Về nội dung này, ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, cho biết trên địa bàn tỉnh có 20 bãi rác, trong đó có 2 bãi rác cấp tỉnh đang quản lý (bãi rác Hòa Phú và bãi rác An Hiệp); 18 bãi rác do UBND các xã quản lý, vận hành.
Tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh được thu gom vào các bãi chôn lấp và nhà máy xử lý rác khoảng hơn 1.300 tấn/ngày.

Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, nêu giải pháp xử lý rác thải (Ảnh: Bảo Kỳ).
Tuy nhiên, theo ông Tân, còn tồn tại ô nhiễm như hiện nay do các bãi rác trong quá trình chôn lấp vẫn phát sinh mùi hôi và nước rỉ rác, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ngoài ra thời gian qua có tình trạng rác thải chưa được thu gom, ùn ứ tại các thùng chứa rác và các điểm tập trung.
Về giải pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho hay tỉnh đang triển khai 2 nhà máy đốt rác phát điện gồm Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh, công suất 499 tấn/ngày, dự kiến đầu năm 2027 đi vào hoạt động và Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện ở phường Phú Tân, công suất 650 tấn/ngày, đã động thổ ngày 5/6.

Bãi rác Hòa Phú (Ảnh: Bảo Kỳ).
Đặc biệt, tỉnh đang chuẩn bị đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tỉnh Vĩnh Long sử dụng công nghệ đốt kết hợp tái tạo năng lượng, công suất 500 tấn/ngày.
"Khi 3 nhà máy này hoạt động, công suất xử lý khoảng 1.700 tấn rác/ngày, sẽ giải quyết vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt của tỉnh", ông Tân thông tin.