Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong 4 tháng
(Dân trí) - 4 tháng, cả nước đã tìm kiếm, quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 7 mộ tập thể. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng chức năng tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ.
Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã có hơn 30 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thành lập hoặc tăng cường lực lượng trong chiến dịch. Các tổ công tác được cử về cơ sở thu thập, xác minh thông tin; đồng thời ứng dụng radar xuyên đất, công nghệ số và phần mềm quản lý để hỗ trợ tìm kiếm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đưa hài cốt liệt sĩ đến nhà chờ an táng tại khu vực xã Minh Đức (Ảnh: Phú Việt).
Theo Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, sau 4 tháng, cả nước đã tìm kiếm, quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 7 mộ tập thể. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng chức năng tìm thấy hơn 100 hài cốt, hai mộ tập thể cùng nhiều di vật.
Cả nước cũng đã lấy hơn 73.000 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 trường hợp đủ điều kiện phân tích ADN. Khoảng 8.500 ha đất đã được rà phá bom mìn; riêng vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, hơn 3.500 ha được xử lý, đạt trên 80% kế hoạch.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá công tác tìm kiếm còn nhiều khó khăn do địa hình, địa vật thay đổi sau chiến tranh; hồ sơ, sơ đồ mộ chưa đầy đủ; nhiều khu vực còn bom mìn và nhân chứng ngày càng ít. Hài cốt được an táng lâu năm khiến chất lượng mẫu suy giảm, trong khi năng lực giám định ADN chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (Ảnh: Phú Việt).
Tại xã Minh Đức (TP Đồng Nai), sau 15 ngày mở rộng phạm vi khai quật, lực lượng Quân khu 7 đã phát hiện 22 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong đó có một cây bút khắc chữ "Tiến Quy" và hình đôi chim bồ câu. Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều di vật khác như bình đông, thắt lưng, súng AK...
Khu vực phát hiện hài cốt nằm trên sườn Tây Bắc điểm cao 74, thuộc ấp Đồng Dầu. Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai, giai đoạn 1967-1975, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh giữa các đơn vị chủ lực của quân giải phóng với quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh.
Tháng 11/1969, khu vực này là một trong những địa bàn diễn ra cuộc hành quân "Tìm kiếm và Phong tỏa Minh Đức" của liên quân Mỹ. Đây cũng là nơi quân giải phóng tổ chức nhiều trận phục kích xe cơ giới, xe tăng và thiết giáp của địch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tặng quà cho đội K72 và các nhân chứng cung cấp thông tin vị trí mộ tập thể tại xã Minh Đức (Ảnh: Phú Việt).
Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đến dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô, phường Tân Khai, TP Đồng Nai.
Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai.
Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai





