“Đà Nẵng sẽ là trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số”

Công Bính

(Dân trí) - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được sự quan tâm của Trung ương với những định hướng lớn, Đà Nẵng sẽ trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao.

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tại Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, bước vào nhiệm kỳ mới, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thành phố Đà Nẵng có nhiều thuận lợi với không gian phát triển rộng lớn, nhiều cơ chế, chính sách vượt trội.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được sự quan tâm của Trung ương với những định hướng lớn, Đà Nẵng sẽ trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia, tiên phong trong các lĩnh vực mới, như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển, xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế…

“Đà Nẵng sẽ là trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số” - 1

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, (Ảnh: Công Bính).

Nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, ông Quảng đề cập định hướng xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, vai trò hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND thành phố.

Đảng bộ thành phố cũng cần đổi mới tư duy phát triển và nâng tầm khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ trong không gian phát triển mới của thành phố; thực hiện phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân tốt hơn.

“Đà Nẵng sẽ là trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số” - 2

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo đại hội (Ảnh: Mai Quang).

“Đà Nẵng phải là nơi triển khai thành công các mô hình phát triển mới, như mô hình chính quyền 2 cấp, xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính… gắn với tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm”, ông Quảng nêu mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng phải là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao; phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, di sản văn hóa, là điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị, hạt nhân lãnh đạo trực tiếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý chuyên môn của thành phố, các cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn và một số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đại học, trường nghề trực thuộc.

“Đà Nẵng sẽ là trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số” - 3

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Công Bính).

“Yêu cầu đặt ra cho Đảng bộ phải thực sự đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu lực - hiệu quả trong từng nhiệm vụ cụ thể”, ông Triết nhấn mạnh.

Theo báo cáo tại đại hội, trong giai đoạn 2020-2025, 2 địa phương Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch Covid-19, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 5,8%/năm.

Khu vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch, đã có bước phục hồi, lượt khách tăng bình quân 37%/năm. Khu vực công nghiệp - xây dựng giữ đà tăng trưởng ổn định.

Với phương châm đoàn kết - kỷ cương - đột phá - phát triển, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định 7 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, 10 chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, 15 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030, cùng 3 nhiệm vụ đột phá.

Một số chỉ tiêu cơ bản thành phố đề ra như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người ước đạt 7.800-8.000 USD/người; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước tăng 7-8%/năm, vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030 ước đạt hơn 660.000 tỷ đồng…