Ba hồi chuông, trống Bát nhã tri ân các anh hùng liệt sĩ
(Dân trí) - Chùa Quán Sứ đã trang nghiêm cử ba hồi chuông, trống Bát nhã, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Đúng 5h ngày 27/7, chùa Quán Sứ, Hà Nội (trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) trang nghiêm cử ba hồi chuông, trống Bát nhã, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Sau ba hồi chuông, trống Bát nhã là các nghi thức tụng kinh, cầu siêu và tưởng niệm tại tòa Tam bảo, cầu nguyện các anh hùng liệt sĩ được an nghỉ; đồng thời cầu quốc thái dân an, đất nước phát triển thịnh vượng.

Đúng 5h, ba hồi chuông, trống Bát nhã vang lên (Ảnh: Minh Chí).
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết tháng 7 hàng năm là thời điểm cả nước lắng đọng, hướng về các anh hùng liệt sĩ với lòng tri ân sâu sắc.
Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.
"Đối với người con Phật, hoạt động này thể hiện tinh thần tứ ân trong thực hành giáo lý, trong đó có ân Tổ quốc và ân những người đã hy sinh xương máu để chúng ta có được cuộc sống độc lập, hòa bình hôm nay" - Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ.

Các tăng ni, phật tử có mặt tại chùa Quán Sứ để chuẩn bị cho nghi thức cử 3 hồi chuông trống Bát nhã tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Minh Chí).
Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, tháng 7 năm nay càng trở nên ý nghĩa, thiêng liêng khi cả nước đang thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Trước đó, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị các ban, viện Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ trên cả nước; trong đó có hoạt động đồng loạt cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã vào 5h sáng 27/7.

Nghi thức thỉnh ba hồi chuông, trống Bát Nhã là nghi thức trang trọng của Phật giáo (Ảnh: Minh Chí).
Các hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần "tri ân, báo ân" của Phật giáo, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay ghi nhớ công lao, sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình và hạnh phúc của dân tộc.
Nghi thức thỉnh ba hồi chuông trống Bát Nhã là nghi thức trang trọng của Phật giáo, thường được thực hiện trước các đại lễ như lễ Phật đản, lễ Vu lan, lễ Thượng nguyên và lễ Giỗ Tổ.
Mỗi khi có đại lễ lớn, các chùa và chư Tăng Ni đều cử hành ba hồi chuông trống Bát Nhã, thể hiện sự thiêng liêng và truyền thống đặc biệt đến với tất cả muôn loài chúng sinh, không chỉ con người mà cả chúng sinh hữu tình, vô tình. Tất cả chúng sinh cùng hướng tâm về một lòng, một hướng.
Từ đó, sẽ có sự linh thiêng, giao hòa, kết nối đặc biệt, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và mang lại lợi ích cho tương lai





