1. Dòng sự kiện:
  2. Cháy quán ăn làm 4 người chết ở TPHCM
  3. Ngập lụt ở Lâm Đồng

5 năm, thiên tai gây thiệt hại 13.500 tỷ đồng

(Dân trí) - 5 năm qua, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của gần 2.000 người, 1,6 triệu ngôi nhà bị phá hủy, tổn thất về kinh tế ước tính trên 13.500 tỷ đồng. Đó là kết quả thống kê tại Hội nghị tổng kết công tác PCBL và tìm kiếm cứu nạn vừa khai mạc sáng nay (3/4), tại Hà Nội.

Theo tổng kết của Ban chỉ huy PCLB Trung ương, thiên tai xảy ra trong vòng 5 năm qua không hề giảm so với 5 năm trước, cả về số lượng và cường độ. Tuy nhiên, trong các trận bão lớn vừa qua chúng ta đã hạn chế được đến mức thấp nhất số người chết, mức độ thiệt hại chỉ bằng 22% so với giai đoạn 1996-2001.

 

Theo thống kê, chỉ riêng trong năm 2005 đã có 9 cơn bão xuất hiện ở biển Đông, trong đó có 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta với cường độ mạnh. Đặc biệt, bão xuất hiện trái mùa ngày càng nhiều đang biểu hiện tính bất thường của thời tiết, khí hậu trong những năm gần đây.

 

Cùng với sự bất thường về mưa, bão, tình hình lũ quét và sạt lở núi trong vòng 5 năm qua cũng diễn ra hết sức khốc liệt. Bình quân mỗi năm có khoảng 11 trận lũ quét với cường độ ngày càng cao.

 

Năm 2002, lũ quét đã xảy ra ở tỉnh Hà Tĩnh với trên 80% số xã thuộc huyện Hương Sơn bị ngập nước, có nơi ngập sâu 3-4 mét làm 53 người chết, 111 người bị thương.

 

Năm 2005, trong cả nước có tới 4 trận lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại lớn làm tổng cộng 91 người thiệt mạng.

 

5 năm, thiên tai gây thiệt hại 13.500 tỷ đồng - 1

Hội nghị Tổng kết công tác PCLB và tìm kiếm cứu nạn 2001-2006.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Huy Ngọ, Trưởng ban PCLBTW, cho biết: Mặc dù thiên tai liên tiếp xảy ra ngày một khốc liệt trong vòng 5 năm qua nhưng chúng ta đã làm tốt công tác phòng ngừa, giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

 

Từ năm 2001 đến 2005, hệ thống đê sông ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số tuyến đê ở miền Trung và Nam Trung bộ đã được đầu tư nâng cấp với tổng kinh phí 1.170 tỷ đồng. Hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam đã được khép kín, tu bổ với tổng chiều dài 683km, có sức chịu đựng bão đến cấp 9.

 

Đánh giá về những thành công này, ông Ngọ cho rằng, đó là nhờ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn thể quần chúng nhân dân. Trong những năm tới, tình hình thiên tai sẽ còn diễn biến phức tạp, vì vậy phải phải coi việc đấu tranh giảm nhẹ thiên tai, phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch 5 năm tới.

 

Trần Đức