1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tin vắn Kinh tế thế giới nổi bật sáng 10/12

(Dân trí) - UAE sẽ khó thu hút đầu tư nước ngoài do Dubai World; Châu Âu muốn hạ bệ trung tâm tài chính London?; Bộ trưởng Tài chính Anh nâng thuế thu nhập để ngăn thâm hụt ngân sách; Bank of America đã trả lại 45 tỷ USD cho chính phủ Mỹ.

UAE sẽ  khó thu hút đầu tư nước ngoài do Dubai World

Theo nhận định của các chuyên gia, tiền đầu tư từ nước ngoài sẽ khó vào khu vực Các tiểu vương quốc Arập thống nhất nếu Dubai World không trả đủ nợ cho chủ nợ của công ty bất động sản Nakheel trực thuộc tập đoàn này.

Chuyên gia Hani Sabra thuộc Eurasia nhận định: “Chúng tôi kỳ vọng Dubai World sẽ trả một phần nợ nợ vào ngày 14/12, Dubai World sẽ có thêm thời gian để bán tài sản và khôi phục niềm tin”.

Tập đoàn đầu tư nhà nước Dubai World hiện đang cố gắng thương thuyết với các chủ nợ để cơ cấu lại khoản nợ trị giá 26 tỷ USD, trong đó có số nợ 3,52 tỷ USD của công ty bất động sản Nakheel.

Theo nhận định của Barclays, Dubai Holding LLC là tập đoàn tiếp theo sẽ  phải tiến hành cơ cấu lại nợ. Dubai World có thể  sẽ phải tuyên bố vỡ nợ nếu các  trái chủ từ chối đề nghị cơ cấu lại các khoản nợ.

Châu Âu muốn hạ bệ trung tâm tài chính London?

Tỷ phú George Soros, người đã giúp Anh thoát khỏi cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu vào năm 1992, cho rằng Đức và Pháp muốn trung tâm tài chính London đi xuống.

Trong bài phát biểu mới nhất tổ chức bởi London School of Economics, ông nói: “Hiện tại lục địa châu Âu tồn tại suy nghĩ rằng châu Âu muốn thống trị London và chứng kiến trung tâm tài chính này đi xuống. Đây là mối liên minh Đức - Pháp”.

Ủy ban châu Âu hiện đang cân nhắc đề xuất mà theo quan điểm từ phía cộng đồng tài chính Anh dự luật của châu Âu sẽ ảnh hưởng xấu đến vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của Anh.

Bộ trưởng Tài chính Anh nâng thuế thu nhập để ngăn thâm hụt ngân sách

Bộ trưởng Tài chính Anh áp dụng mức thuế 50% đối với thưởng của các ngân hàng và cho biết ông sẽ nâng thuế thu nhập sau đợt bầu cử vào năm sau bởi suy thoái kinh tế khiến chính phủ Anh phải chi tiêu quá nhiều, thâm hụt ngân sách và tiền vay tăng cao.

Dự kiến tiền thuế thu được các ngân hàng Anh sẽ tăng thêm 550 triệu bảng tương đương 896 triệu USD. Ngoài ra tiền thuế thu nhập sẽ tăng thêm 3 tỷ bảng từ những khoản thu nhập sau tháng 4/2011. Lượng tiền vay của chính phủ Anh sẽ tăng thêm 4,6 tỷ bảng lên 611 tỷ bảng trong khoảng thời gian 4 năm tính đến tháng 3/2013.

Trái phiếu chính phủ Anh tăng giá sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh cho rằng tăng trưởng kinh tế Anh sẽ hồi phục vào năm sau. Lợi tức trái phiếu chính phủ Anh thời hạn 10 năm ở mức 3,662%. Bộ trưởng Tài chính Anh dự đoán số tiền vay sẽ thấp hơn dự báo trước đây của các chuyên gia.

Bank of America đã trả lại 45 tỷ  USD cho chính phủ Mỹ

Ngày thứ Tư, Bank of America cho biết đã trả lại chính phủ 45 tỷ USD nhận của chính phủ trong chương trình giải trừ tài sản xấu (TARP).

Bank of America trả  lại tiền chính phủ vừa bằng tiền sẵn có và việc bán 19,29 tỷ USD trái phiếu sẽ chuyển sang cổ phiếu thường. Việc này vẫn còn tùy thuộc vào quyết định của các cổ đông.

Trong bài phát biểu mới  đây, giám đốc điều hành của Bank of America cho biết ngân hàng đã giải quyết được cản trở lớn đối với hoạt động của ngân hàng và ngân hàng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giúp kinh tế Mỹ phục hồi.

Hà My
Theo Bloomberg, Reuters