1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Messi và C.Ronaldo, Lewandowski giành giải The Best

H.Long

(Dân trí) - Như vậy là Lewandowski đã trở thành chủ nhân của giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best) năm 2020. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của ngôi sao người Ba Lan.

Các giải thưởng trong lễ trao giải The Best: 

Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Robert Lewandowski

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Lucy Bronze

Thủ môn nam xuất sắc nhất: Manuel Neuer

Thủ môn nữ xuất sắc nhất: Sarah Bouhaddi

HLV nam xuất sắc nhất: Jurgen Klopp

HLV nữ xuất sắc nhất: Sarina Wiegman

Giải Puskas: Son Heung-min

Giải Fair-play: Mattia Agnese (người đã cứu sống đối thủ bị bất tỉnh trên sân).

Đội hình tiêu biểu bóng đá nam:

Thủ môn: Alisson - Hậu vệ: Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies - Tiền vệ: Kimmich, De Buyne, Thiago - Tiền đạo: Messi, Lewandowski, Ronaldo.

Đội hình tiêu biểu bóng đá nữ:

Thủ môn: Christiane Endler - Hậu vệ: Lucy Bronze, Millie Bright, Wendie Renard - Tiền vệ: Tobin Heath, Delphine Cascarino, Vero Boquete - Tiền đạo: Tobin Heath, Pernille Harder, Megan Rapinoe, Vivianne Miedema

Lewandowski vừa trải qua năm 2020 vô cùng tuyệt vời cùng với Bayern Munich. Cầu thủ người Ba Lan đã ghi tới 55 bàn sau 47 trận lần ra sân ở mùa giải 2019/20 và góp công lớn giúp cho Bayern Munich giành chức vô địch ở mọi giải đấu như Bundesliga, cúp quốc gia Đức và đặc biệt là Champions League.

Vượt qua Messi và C.Ronaldo, Lewandowski giành giải The Best - 1

Lewandowski giành giải The Best năm 2020

Bản thân Lewandowski đã cán cột mốc vô cùng ấn tượng khi là Vua phá lưới của tất cả các giải đấu này. Phải nói rằng ngôi sao người Ba Lan đã trải qua mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp.

Chính vì vậy, nhiều người tiếc cho Lewandowski khi lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay bị hủy. Dù sao, tiền đạo sinh năm 1988 đã được an ủi khi được vinh danh ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best) trong lễ trao giải vào đêm qua.

Để giành giải thưởng này, Lewandowski đã vượt qua hai đối thủ sừng sỏ là Messi và C.Ronaldo. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của ngôi sao người Ba Lan. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh được vinh danh ở giải thưởng cao quý như vậy.

Vượt qua Messi và C.Ronaldo, Lewandowski giành giải The Best - 2

Lewandowski chỉ có thể nhận giải The Best từ xa bởi năm nay FIFA không tổ chức lễ trao giải tập trung vì ảnh hưởng của Covid-19

Vượt qua Messi và C.Ronaldo, Lewandowski giành giải The Best - 3

Messi và C.Ronaldo cũng tham dự lễ trao giải trực tuyến

Đáng tiếc là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên lễ trao giải The Best tổ chức trực tuyến (chứ không xuất hiện ở khán phòng) nên Lewandowski chỉ có thể nhận giải thưởng từ xa.

Chia sẻ sau khi nhận giải, chân sút người Ba Lan cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi thừa nhận rằng đây là ngày tuyệt diệu với tôi cũng như CLB và các đồng nghiệp. Giải thưởng này thuộc về những người đồng đội và HLV của Bayern Munich. Tôi có cảm giác không thể tin được, quá nhiều cảm xúc đan xen lúc này.

Nếu bạn giành được giải thưởng như vậy thì quả thực là không thể tin nổi. Nó có ý nghĩa lớn với tôi. Từ trước tới nay, tôi luôn khao khát giành được điều gì vĩ đại như vậy và bây giờ, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực".

Vượt qua Messi và C.Ronaldo, Lewandowski giành giải The Best - 4

Đội hình tiêu biểu bóng đá nam năm 2020

Ngoài việc được vinh danh ở giải The Best, Lewandowski cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu FIFA năm 2020. Trong đội hình này, ngôi sao của Bayern Munich đã góp mặt cùng các đồng đội như Alphonso Davies, Joshua Kimmich và Thiago (đã chuyển sang Liverpool).

Danh sách đội hình tiêu biểu FIFA năm 2020 cụ thể như sau:

Thủ môn: Alisson Becker (Liverpool FC)

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC), Alphonso Davies* (FC Bayern München), Sergio Ramos (Real Madrid CF) and Virgil van Dijk (Liverpool FC)

Tiền vệ: Thiago Alcântara (FC Bayern München/Liverpool FC), Kevin De Bruyne (Manchester City FC) and Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Robert Lewandowski (FC Bayern München) and Lionel Messi (FC Barcelona)

Trong khi đó, trái với dự đoán, danh hiệu HLV xuất sắc nhất FIFA đã không thuộc về HLV Hansi Flick của Bayern Munich. Thay vào đó, HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã được vinh danh sau chiến tích giúp The Kop vô địch Premier League lần đầu tiên sau 30 năm chờ đợi.

Vượt qua Messi và C.Ronaldo, Lewandowski giành giải The Best - 5

HLV Jurgen Klopp giành giải HLV xuất sắc nhất năm 2020

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, HLV Jurgen Klopp giành giải HLV xuất sắc nhất năm của FIFA. Trước đó, vào năm 2019, ông đã được vinh danh nhờ chiến tích giúp Liverpool vô địch Champions League.

Chia sẻ sau khi giành giải, HLV người Đức nói: "Thành thực mà nói, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới nhiều người, đặc biệt là những người thầy trong sự nghiệp của tôi. Nếu họ biết tôi giành danh hiệu thì có lẽ đã ở đây chung vui rồi. Những gì tôi làm được trong vài năm trở lại đây thật đặc biệt. Nó mang tới niềm cảm hứng lớn.

Việc giành chức vô địch Premier League đặc biệt hơn Champions League? Tôi thấy cả hai danh hiệu đều vô cùng giá trị. Đối với những người hâm mộ Liverpool, việc giành chức vô địch Premier League ở thời điểm khó khăn thực sự là điều gì đó choáng ngợp. Nhưng tôi cũng không bao giờ bỏ lỡ nếu có cơ hội vô địch Champions League".

Vượt qua Messi và C.Ronaldo, Lewandowski giành giải The Best - 6

Son Heung Min giành giải Puskas

Danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về thủ thành Manuel Neuer, người có công lớn giúp Bayern Munich thống trị năm qua. Giải Bàn thắng đẹp nhất (Puskas) thuộc về ngôi sao Son Heung Min với siêu phẩm solo vào lưới Burnley ở Premier League mùa giải trước.

Ở giải thưởng của nữ, hậu vệ Lucy Bronze đã vượt qua Megan Rapinoe và Wendie Renard để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA. Trong mùa giải qua, Lucy Bronze đã góp công lớn giúp Lyon giành 4 danh hiệu (trong đó có Champions League của nữ). Cô vừa đầu quân cho Man City ở mùa Hè vừa qua.

Vượt qua Messi và C.Ronaldo, Lewandowski giành giải The Best - 7

Lucy Bronze nhận giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020

Danh hiệu HLV nữ xuất sắc nhất thuộc về HLV Sarina Wiegman. Bà đã giúp đội tuyển nữ Hà Lan giành ngôi á quân giải nữ thế giới năm 2019. Cũng giống như giải thưởng của nam, giải nữ HLV xuất sắc nhất chứng kiến bất ngờ lớn bởi trước đó, ai cũng nghĩ HLV Jean-Luc Vasseur của Lyon sẽ nhận giải.

Cuối cùng, danh hiệu nữ thủ môn xuất sắc nhất năm 2020 thuộc về thủ thành Sarah Bouhaddi của CLB Lyon.